Nhật Bản lần đầu coi Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là các mối đe dọa an ninh mạng

Việt Hà| 27/09/2021 16:40

Ngày 27/9, chính phủ Nhật Bản phê chuẩn một dự thảo chiến lược an ninh mạng trong vòng 3 năm tới, lần đầu tiên chỉ ra Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là các mối đe dọa an ninh mạng.

Nhật Bản lần đầu coi Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là các mối đe dọa an ninh mạng. (Nguồn: ABS-CBN News)
Nhật Bản sẽ 'có những biện pháp đối phó cứng rắn sử dụng mọi phương tiện và khả năng hiệu quả sẵn có' đối với các đe dọa an ninh mạng. (Nguồn: ABS-CBN News)

Dự thảo chiến lược trên, dự kiến sớm được Nội các thông qua, lưu ý tình hình không gian mạng tiềm ẩn "nguy cơ chuyển biến nhanh thành nghiêm trọng" và cho rằng, 3 nước kể trên bị nghi ngờ liên quan tới những hành động mạng thù địch.

Chiến lược cũng cho biết, Nhật Bản sẽ "có những biện pháp đối phó cứng rắn sử dụng mọi phương tiện và khả năng hiệu quả sẵn có", bao gồm những biện pháp ngoại giao và cả tố tụng hình sự.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu hối thúc các thành viên của Cơ quan Chiến lược An ninh mạng "làm việc với các chính quyền địa phương trong khi cân nhắc thỏa đáng để giành được sự tin tưởng của công chúng và kiên định thực hiện các biện pháp thực thi được nêu trong dự thảo chiến lược".

Bài liên quan
  • VNDirect bị tin tặc tấn công: Chuyên gia an ninh mạng nói gì?
    Dưới góc nhìn chuyên gia an ninh mạng, ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ Công ty CP An ninh mạng quốc gia NCS cho biết, việc VNDirect thông báo đang nỗ lực để vận hành lại hệ thống là tin rất tốt. Tuy nhiên, khôi phục dữ liệu và dịch vụ chỉ là bước đi đầu tiên.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản lần đầu coi Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là các mối đe dọa an ninh mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO