Người trẻ nhất trong đội hình giành Merdeka Cup năm 1966 qua đời

Bình An| 15/02/2022 22:48

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Mộng – thành viên đội tuyển miền Nam Việt Nam giành Merdeka Cup năm 1966 tại Malaysia qua đời ở tuổi 76.

Theo thông tin từ gia đình, cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Mộng qua đời vào lúc 21 giờ 51 ngày 14/2/2022 sau thời gian lâm bệnh. Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Mộng sinh ngày 10/10/1946 tại Cần Giuộc – Long An, bắt đầu sự nghiệp cầu thủ trong màu áo đội Thương Khẩu và ngay lập tức được HLV Karl Heinz Weigang gọi vào đội tuyển miền Nam trong trận đấu gặp CLB Odense của Đan Mạch. Ông thi đấu ấn tượng và ghi bàn thắng gỡ hòa.

Khởi đầu ở vị trí tiền đạo nhưng sau đó HLV Karld Heinz Weigang điều xuống đá trung vệ nhờ khả năng chơi đầu tốt. Sự nghiệp của ông gắn liền với vị trí trung vệ và chiếc áo số 4 từ đó. Ông được đá cặp cùng đàn anh là cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang tạo thành bộ đôi trung vệ chắc chắn, góp công vào những thành tích của đội tuyển miền Nam Việt Nam.

cuu-tuyen-thu-nguyen-van-mong-trong-tran-gap-nhat-tren-san-tokyo-nam-67.jpg
Trung vệ Nguyễn Văn Mộng trong trận gặp Nhật Bản trên sân Tokyo năm 1967. Ảnh: Võ Bình sưu tầm

Năm 20 tuổi, ông được gọi tham dự Merdeka Cup 1966 và là thành viên trẻ nhất đội. Chơi cặp cùng Tam Lang, ông thi đấu xuất sắc và cùng các danh thủ Đỗ Thới Vinh, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Ngôn, Lại Văn Ngôn…đăng quang giải đấu danh giá này.

Thời điểm đó, Merdeka Cup là giải đấu được xem như giải vô địch châu Á rút gọn với sự góp mặt của những đội bóng mạnh nhất châu lục như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Miến Điện, Ấn Độ

Ngoài chức vô địch Merdeka Cup 1966, ông còn cùng đội tuyển Miền Nam vô địch Presta Sukan 1971, 4 lần dự SEAP Games, á quân năm 1967 và 1973, 2 lần dự Asiad 1966, 1970, dự vòng loại Olympic 1968, tham gia đội tuyển miền Nam từ 1965-1974. Ông cũng từng nhiều lần mang băng đội trưởng đội tuyển Miền Nam.

15015438932_8d17cdcd76_o.jpg
Cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang nâng cúp vô địch Merdeka 1965. Ảnh: tư liệu.

Sau khi giải nghệ, ông từng sang Mỹ sinh sống một thời gian nhưng sau đó quay trở về Việt Nam và được biết đến là người tiên phong mở lò đào tạo bóng đá tư nhân. Năm 1997, ông cùng một số đồng đội cũ khai trương trung tâm đào tạo bóng đá Đa Phước (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP. HCM) để đào tạo cầu thủ trẻ. Có thời điểm, học viên tại trung tâm lên đến hơn 200 em.

Năm 2008, trung tâm Đa Phước giải thể do gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì, tuy nhiên đóng góp của ông và các đồng đội được cộng đồng ghi nhận, tiên phong mô hình xã hội hóa đào tạo bóng đá trẻ đầu tiên tại Việt Nam mà hiện nay nhiều địa phương đã làm theo.

metd_ah_0209_tamerd.jpg
Đội tuyển U22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup 2008.

Năm 2008, đội tuyển U22 Việt Nam với thế hệ của Bùi Tấn Trường, Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam, Mai Xuân Hợp, Hoàng Đình Tùng, Phan Thanh Bình, Nguyễn Qúy Sửu, Huỳnh Phúc Hiệp... do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt, một lần nữa giành được Merdeka Cup khi Malaysia tái khởi động giải đấu này. Tuy nhiên, sức hút và giá trị của giải không còn được như trước.

Theo VFF
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người trẻ nhất trong đội hình giành Merdeka Cup năm 1966 qua đời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO