Người Hà Nội khăn áo kín mít, 'chôn chân' trong mưa rét đầu mùa

01/12/2022 10:14

Nhiệt độ hạ thấp kèm mưa khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội lâm vào cảnh ùn tắc. Việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Trên tuyến đường Trần Phú (hướng từ Hà Đông – Ngã Tư Sở), dòng ô tô, xe máy ken đặc. Từ 7h30 tại nút giao phố Chiến Thắng– Trần Phú, lượng phương tiện tăng đột biến và bị dồn ứ theo chiều từ quận Hà Đông đi Thanh Xuân. Đặc biệt tại các lối rẽ, điểm quay đầu, dòng phương tiện bị xung đột khiến việc đi lại rất khó khăn.

Hàng dài phương tiện ùn ùn đổ vào trung tâm thành phố
Dưới cái rét 15 độ C, nhiều người ra đường phải mặc những chiếc áo khoác dày

Chị Nguyễn Hà Phương (trú tại Mộ Lao, Hà Đông) cho biết, lường trước được thời tiết mưa rét sẽ gây tắc đường, chị Phương đã đi sớm hơn thường lệ đến 20 phút.

“Trời rét lại mưa, mọi người phải mặc thêm áo mưa nên đi lại khá khó khăn”, chị Phương nói.

Tại ngã tư Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân), tình trạng ùn tắc kéo dài theo hướng từ quận Hoàng Mai đi Cầu Giấy. 4 – 5 làn ô tô chiếm trọn lòng đường, nhiều người đi xe máy phi lên vỉa hè để thoát tắc.

Vỉa hè trên đường Nguyễn Xiển chật cứng xe máy
Dưới lòng đường, ô tô và xe máy đi theo kiểu "điền vào chỗ trống"
Lối lên đường Vành đai 3 trên cao cũng bị ùn tắc kéo dài

Tuyến đường Nguyễn Trãi (hướng từ Thanh Xuân đi Ngã Tư Sở) cũng đông đặc phương tiện. Ô tô, xe máy đi đan vào nhau theo kiểu “điền vào chỗ trống” không tuân thủ việc phân làn.

Tình trạng ùn tắc tại đây kéo dài gần 1km đến Ngã Tư Sở, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phải rất vất để phân luồng.

Đường dẫn lên cầu vượt Ngã Tư Sở ùn tắc kéo dài
Người Hà Nội mặc kín mít trong đợt rét đầu mùa đông
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Người Hà Nội khăn áo kín mít, 'chôn chân' trong mưa rét đầu mùa
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO