Bất chấp đại dịch Covid-19, số lượng người siêu giàu trên thế giới vẫn tăng mạnh trong năm qua. Trong đó, Trung Quốc chứng kiến số lượng người siêu giàu tăng nhanh nhất.
Từng là một trong những người giàu nhất châu Á, chỉ trong 5 năm, ông trùm bất động sản Hồng Kông Pan Sutong đã trở thành "chúa chổm", bị siết nợ cả tòa nhà chọc trời để trả cho khoản vay hơn 1 tỷ USD.
Trước khi trở thành tỷ phú giàu nhất Châu Á, ông Zhong Shanshan từng phải bỏ học hồi cấp 1, làm qua rất nhiều nghề, từ thợ xây dựng cho đến nông dân trồng nấm.
Giá cổ phiếu Tesla đã tăng gấp 6 lần kể từ đầu năm nay, khiến nhiều người trở nên cực kỳ giàu có. Một trong số đó chính là CEO Elon Musk của công ty, người vừa vươn lên vị trí giàu thứ hai thế giới.
Khoảng 3/4 khối tài sản của Elon Musk đến từ cổ phiếu Tesla, trong khi Bill Gates chỉ còn nắm một lượng nhỏ cổ phần ở Microsoft và chi nhiều cho từ thiện.
Sự tăng giá cổ phiếu của Tesla cũng khiến tài sản của ông chủ Elon Musk tăng thêm 7,2 tỷ USD lên 127,9 tỷ USD, giúp ông vượt tỷ phú Bill Gates trở thành người giàu thứ hai thế giới.
CNBC đưa tin, người sáng lập công ty nước đóng chai Nongfu Spring, Zhong Shanshan trong một khoảng thời gian ngắn đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc.
Dù giàu có nhất thế giới nhưng Bezos vẫn bị chỉ trích vì chính sách đãi ngộ với nhân viên tại Amazon và hoạt động từ thiện có phần khiêm tốn so với các tỷ phú hàng đầu khác.
Người giàu Việt Nam thích sở hữu chung cư cao cấp, hạng sang trong đô thị, khác với xu hướng tiến ra ngoại thành xây biệt thự của giới giàu có nước ngoài.
Dựa trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới năm 2020 của Forbes, một công ty của Anh đã tính toán và nhận thấy thời gian trung bình để một doanh nhân tự thân gia nhập câu lạc bộ tài sản tỷ USD là 21 năm.
Hơn 50 trôi qua, ai cũng mong muốn được biết liệu người đàn ông ấy có thể hồi sinh hay không và liệu nền khoa học tân tiến hiện đại của con người có làm nên điều kỳ điều hay không.