Người đi xe buýt ở Hà Nội tăng dần, đủ 50% là không nhận khách

Phạm Hải| 28/10/2021 05:30

Lượng khách đi xe buýt ở Hà Nội đang tăng dần, thậm chí vào khung giờ cao điểm một số tuyến phải từ chối khách vì đã chở đủ người theo quy định phòng dịch.

Bắt đầu từ ngày 14/10 vừa qua, các tuyến buýt trên địa bàn Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại với tần suất phục vụ 50% biểu đồ chạy xe (tương đương với 50% số lượt theo từng chuyến).

So với thời điểm bắt đầu hoạt động trở lại với lượng khách còn rất thưa thớt, đến nay, lượng khách đã tăng dần trên nhiều tuyến buýt.

Phụ xe Phùng Tuấn Linh - tuyến xe buýt số 1 cho biết, hành khách đều thực hiện thông điệp 5K, khai báo y tế qua quét mã QR hoặc khai báo thông tin để phụ xe ghi lại.

Khách lên xe buýt phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi lên xe và hạn chế tiếp xúc, ngồi ở những vị trí đã được nhà xe sắp xếp, bố trí để đảm bảo giãn cách an toàn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, trong các giờ cao điểm, có những tuyến nhà xe phải từ chối nhận khách vì đã chở đủ người theo quy định phòng dịch.

Còn trong giờ bình thường, 1 số tuyến buýt trên các trục đường chính như: Thanh Xuân -  Nguyễn Trãi – Trần Phú ( Hà Đông hoặc trục đường Cầu Giấy – Hồ Tùng Mậu – Nhổn, lượng khách vẫn rất đông và nhiều người phải chờ từ 2-3 lượt mới đón được xe.

Người đi xe buýt ở Hà Nội tăng dần, đủ 50% là không nhận khách

Không phải giờ cao điểm, trạm chờ xe buýt khá thưa vắng khách

Người đi xe buýt ở Hà Nội tăng dần, đủ 50% là không nhận khách

Mỗi cửa lên xuống xe buýt đều có bình chứa dung dịch rửa tay sát khuẩn cho khách lên xe

Người đi xe buýt ở Hà Nội tăng dần, đủ 50% là không nhận khách

Mỗi xe chỉ được sử dụng 50% số ghế, khách ngồi phải đảm bảo giữ khoảng cách

Người đi xe buýt ở Hà Nội tăng dần, đủ 50% là không nhận khách

Những chiếc ghế không phục vụ hành khách đều được dán giấy, còn khách trong xe ngồi cách nhau 1 ghế

Người đi xe buýt ở Hà Nội tăng dần, đủ 50% là không nhận khách

Hành khách khai báo tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại cho phụ xe buýt

Người đi xe buýt ở Hà Nội tăng dần, đủ 50% là không nhận khách

Hoặc lựa chọn hình thức quét mã QR để khai báo y tế khi đi trên xe buýt

Người đi xe buýt ở Hà Nội tăng dần, đủ 50% là không nhận khách

Xe buýt tuyến số 1 này được phục vụ 18 hành khách, cả lái phụ xe là 20 người

Người đi xe buýt ở Hà Nội tăng dần, đủ 50% là không nhận khách

Mã QR được dán những nơi dễ nhìn trên xe để khách đi xe quét mã bằng điện thoại

Người đi xe buýt ở Hà Nội tăng dần, đủ 50% là không nhận khách

Tất cả thông tin khách hàng đi xe buýt chỉ để phục vụ công tác phòng chống dịch

Người đi xe buýt ở Hà Nội tăng dần, đủ 50% là không nhận khách

Những ngày qua, lượng khách đi xe buýt ở Hà Nội bắt đầu tăng trở lại

Người đi xe buýt ở Hà Nội tăng dần, đủ 50% là không nhận khách

Vào các khung giờ cao điểm cả sáng và chiều, lượng khách tăng cao

Người đi xe buýt ở Hà Nội tăng dần, đủ 50% là không nhận khách

Cũng vào giờ cao điểm, có thời điểm nhà xe phải từ chối phục vụ vì trên xe đã đủ 50% số hành khách được vận chuyển theo nguyên tắc phòng dịch. Hành khách phải chờ lượt xe tiếp theo.

Phạm Hải

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người đi xe buýt ở Hà Nội tăng dần, đủ 50% là không nhận khách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO