Người dân đi hiến máu thời dịch Covid-19 cần có những điều kiện gì?

20/12/2021 08:03

Trong thời điểm dịch Covid-19, người chưa chích vaccine phải có giấy xác nhận âm tính trong vòng 3 ngày; người chích vaccine mũi một trên 14 ngày, người chích mũi 2 trên 7 ngày mới được hiến máu.

Ngày 19/12, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM tiến hành tiếp nhận hiến máu tại chùa Phước Tường, TP Thủ Đức. Trong tuần vừa qua, riêng TP Thủ Đức tổ chức được 11 buổi hiến máu, tiếp nhận hơn 1.200 túi máu.

"Trong năm 2021, dù phải tạm ngưng nhiều lần vì thực hiện giãn cách xã hội, nhưng Thủ Đức vẫn tiến hành được 135 buổi hiến máu, nhận được 15.336 túi máu. Dịch bệnh khiến đời sống người dân gặp khó khăn, vậy mà mỗi khi nghe thông báo hiến máu là hưởng ứng ngay", bà Cao Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức cho biết.

Người đi hiến máu thời dịch Covid-19 cần có những điều kiện gì?

Bác sĩ Nguyễn Văn Minh (Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM) phụ trách chính tại điểm hiến máu này cho biết, người đủ điều kiện đi hiến máu tuổi từ 18-60, không có bệnh mãn tính, không uống thuốc kháng sinh trong vòng 7 ngày, không có vết thương mổ trong 3 đến 6 tháng tùy loại.

Trong thời điểm dịch Covid-19, người chưa chích vaccine phải có giấy xác nhận âm tính trong vòng 3 ngày; người chích vaccine mũi một trên 14 ngày, người chích mũi 2 trên 7 ngày mới được hiến máu.

Người dân đi hiến máu thời dịch Covid-19 cần có những điều kiện gì? - 1

Đây là lần đầu tiên chị Ngọc Nên đi hiến máu, chị biết được thông tin từ tổ dân phố thông báo. "Vì là lần đầu nên mình cũng khá hồi hộp nhưng cũng vượt qua được. Giờ mình đã yên tâm để chuẩn bị cho những lần hiến máu tiếp theo", chị Nên nói.

Người dân đi hiến máu thời dịch Covid-19 cần có những điều kiện gì? - 2

Đây là lần thứ 4 chị Yến Nhi hiến máu nhân đạo. "Tình cờ hôm qua mình đến lễ chùa thấy có thông báo nên hôm nay mình tham gia hiến máu. Việc mình làm tuy nhỏ nhưng cũng giúp ích cho một ai đó, mình cảm thấy rất vui", chị Nhi chia sẻ.

Thượng tọa Thích Nhật An, trụ trì chùa Phước Tường chia sẻ: "Chùa có số lượng Phật tử rất đông đảo, trước dịch các đơn vị thường xuyên chọn chùa làm nơi tiếp nhận máu. Sau giãn cách, đây là lần thứ 2 tổ chức hiến máu tại chùa".

Trong buổi sáng, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM tiếp nhận được khoảng 200 đơn vị máu.

Quang Minh

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người dân đi hiến máu thời dịch Covid-19 cần có những điều kiện gì?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO