Ngày cuối năm 2021, Hải Phòng ghi nhận 6 quận, huyện, 56 xã, phường vùng đỏ

Mai Dung| 31/12/2021 18:29

Hải Phòng - Trong ngày 31.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong đó, có 6 quận, huyện thuộc vùng "nguy cơ cao".

Cụ thể, TP.Hải Phòng có duy nhất 1 huyện vùng xanh là huyện đảo Bạch Long Vĩ. 6 quận huyện thuộc vùng nguy cơ cao gồm: Hồng Bàng, Dương Kinh, Lê Chân, Đồ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên và An Dương. Các quận, huyện còn lại thuộc cấp độ dịch thứ 3 - vùng cam gồm quận Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, huyện Kiến Thuỵ, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải.

Về cấp độ xã, phường, Hải Phòng hiện có 34/218 xã, phường cấp độ 1 - vùng xanh, 36 xã phường cấp độ 2 - vùng vàng,  91 xã, phường cấp độ 3 và 56 xã, phường cấp độ dịch cao nhất - nguy cơ rất cao.

Cũng theo CDC Hải Phòng, đến 18h ngày 30.12, Hải Phòng ghi nhận 9.330 ca mắc COVID-19, trong đó, 16 ca tử vong.

Trước đó, ngày 24.12, theo cập nhật cấp độ dịch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Hải Phòng có 2 huyện thuộc cấp độ "nguy cơ cao" gồm huyện An Dương và Cát Hải. Số xã phường "vùng đỏ" là 28.

Cập nhật cấp độ dịch tại Hải Phòng từ 31.12.2021. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Cập nhật cấp độ dịch tại Hải Phòng từ 31.12.2021. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày cuối năm 2021, Hải Phòng ghi nhận 6 quận, huyện, 56 xã, phường vùng đỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO