Ngân Hòa: ‘Tôi lỳ nên mới được Victor Vũ mời đóng phim’

An Nhiên| 04/07/2022 17:59

Trước khi được đạo diễn Victor Vũ giao vai trong phim 'Trại hoa đỏ', Ngân Hòa từng casting phim 'Mắt biếc' và 'Thiên thần hộ mệnh' nhưng đều bị rớt vai.

Ngân Hòa - cô nàng từng được mệnh danh là “tình đầu quốc dân” xuất hiện trong 2 dự án: Giấc mơ của mẹ và series đầu tay của đạo diễn Victor Vũ - Trại hoa đỏ.

Đứng trước cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn, người đẹp tự tin nói cô sẵn sàng “chiến” để chứng minh thực lực, để cái tên Ngân Hòa được nhắc đến trong lĩnh vực phim ảnh thay vì những danh xưng khác.

'Mấy lần casting phim của Victor Vũ nhưng toàn rớt'

“Nếu hỏi lý do được anh Victor trao cơ hội thì câu trả lời là chắc tại Hòa lỳ. Vì trước khi đến với dự án này, Hòa đã tham gia casting phim của anh Victor mấy lần rồi! Lần đầu là “Mắt biếc” rồi tiếp đến là "Thiên thần hộ mệnh”, đến nỗi anh ấy quen mặt mình luôn. Đến “Trại hoa đỏ”, Hòa mới thuyết phục được anh Victor đồng ý. Bây giờ nhắc lại, Hòa vẫn nhớ như in cảm giác nhận được cuộc gọi báo nhận vai. Lúc đó, Hòa cảm giác như thực lực của mình đã dần được nhìn nhận” - Ngân Hòa hài hước kể.

ttg_9463.jpg
Ngân Hòa rất chịu khó casting phim

Trước đây, Ngân Hòa từng được biết đến với vai trò nữ chính trong MV Một bước yêu, vạn dặm đau của Mr.Siro. Sự kết hợp giữa Ngân Hòa và Trần Nghĩa đã mang đến những khung hình nhiều cảm xúc, để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Màu sắc mới mẻ và khác biệt so với hình mẫu nàng thơ quen thuộc, Ngân Hòa hứa hẹn mang đến làn gió mới cho màn ảnh Việt. Song hành với lợi thế về ngoại hình vừa ngọt ngào vừa cá tính, không ít khán giả bày tỏ sự kỳ vọng dành cho cô và chờ đợi những bước bứt tốc của cô trong thời gian tới.

Được trở lại cùng lúc với 2 dự án truyền hình lớn, đặc biệt là Trại hoa đỏ - series đầu tay của đạo diễn Victor Vũ, Ngân Hòa không giấu được lo lắng. Nữ diễn viên cho biết đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp mà cô có đến tận 2 vai diễn cho 2 phim được lên sóng cùng thời điểm. 

ttg_9662.jpg
Người đẹp tin vẻ ngoài không phải là tất cả

Ngân Hòa nói: “Trong “Trại hoa đỏ”, nhân vật Ráy của Hòa là cô gái người đồng bào, có tính cách khá bất cần ở bên ngoài nhưng bên trong lại ấm áp và hiếu thảo. Ngược lại, nhân vật Thanh Hằng trong “Giấc mơ của mẹ” là cô tiểu thư nhà giàu, vô tư và sống lạc quan.

Cả hai đều có điểm chung là những cô gái trẻ, sẵn sàng làm mọi thứ vì cái mình muốn. Tuy nhiên, để khán giả có thể phân biệt được 2 vai này của mình là 2 màu sắc khác nhau mà vẫn phải để lại dấu ấn rõ ràng cho từng nhân vật, đây chính là thử thách rất lớn mà Hòa phải vượt qua”. 

Từng bước 'lột xác' khỏi danh xưng 'hot girl'

Thẳng thắn nói về các danh xưng đã gắn với mình suốt nhiều năm làm nghề, Ngân Hòa chia sẻ rằng cô trân trọng tất cả những tên gọi đó như một sự yêu mến mà mọi người ưu ái dành cho mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên mong mọi người sẽ thấy được những nỗ lực, cố gắng của mình hơn là vẻ bên ngoài, vì: 

“Hòa nghĩ đẹp là một lợi thế nhưng mà đẹp thôi là chưa đủ. Mình đẹp thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người khác họ đẹp hơn. Mình nghĩ vẻ ngoài là một hình thức nhưng cá tính sẽ quyết định nhiều thứ, Hòa tin câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” - cái đó mới là thứ đi lâu, đi dài và làm mình thú vị”.

ttg_0302.jpg
Cô mong muốn có thêm trải nghiệm ở phim ảnh

Ngân Hòa còn bật mí việc muốn được trải nghiệm nhiều hơn với các dự án điện ảnh và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, yên mến từ mọi người. Nữ diễn viên không né tránh suy nghĩ muốn “lột bỏ” chiếc áo hot-girl và sẵn sàng chiến hết mình với sân chơi điện ảnh. 

“Không phải là hot-girl, từ nay diễn viên Ngân Hòa mong được mọi người yêu thương và ủng hộ. Hòa đã chờ đợi rất lâu để có thể đủ tự tin giới thiệu mình với khán giả. Ngân Hòa không phải là một cái tên quá mới, nhưng Hòa nghĩ gương mặt mình đủ mới với lĩnh vực điện ảnh này. Hoà tin mình còn nhiều thứ để cống hiến và sự nhiệt thành và thể hiện.

ttg_0076.jpg
Ngân Hòa sẵn sàng đón nhận mọi lời khen chê

Cái thiếu sót của Hòa là mình còn trẻ, vốn sống mình vẫn cần phải trau dồi mỗi ngày, lắng nghe ý kiến của khán giả mỗi ngày để hoàn thiện bản thân lẫn kỹ năng diễn xuất. Nhưng Hòa không ngại, vì mình mới mà, sự vững chãi là tích cóp từ kinh nghiệm của mình, yêu mến của mọi người, học hỏi từ các đàn anh, đàn chị mà lớn lên đúng không nào” - Ngân Hòa nói thêm. 

Với 2 dự án truyền hình ra mắt đồng thời, cùng phong cách đa dạng và kinh nghiệm “cân” được nhiều sắc thái vai diễn khác nhau, Ngân Hòa hứa hẹn là một biến số tạo nhiều thích thú và bùng nổ không chỉ ở mảng truyền hình mà còn điện ảnh.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngân Hòa: ‘Tôi lỳ nên mới được Victor Vũ mời đóng phim’
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO