Nga tố toan tính của Ukraine, nêu nhận định về Thượng đỉnh Putin-Zelensky

Bảo Hà| 18/10/2021 07:04

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, hiện chưa có triển vọng về một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nga tố cáo toan tính của Ukraine, nêu nhận định về Thượng đỉnh Putin-Zelensky. (Nguồn: TASS)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, triển vọng cho Thượng đỉnh Nga-Ukraine là rất thấp. (Nguồn: TASS)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1, ông Peskov nêu rõ: “Đến nay, chúng tôi không nhận thấy bất cứ triển vọng nào về những gặp như vậy, vì các hành động của ban lãnh đạo Ukraine. Chính quyền ở Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk”.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng, Ukraine đang tìm cách đưa ra “một dự luật về cái gọi là thời kỳ chuyển tiếp, mà trên thực tế có nghĩa là Kiev sẽ rút khỏi các thỏa thuận Minsk. Do đó, triển vọng là rất thấp”.

Nga thường xuyên tố cáo Ukraine về việc không sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận Minsk, cho rằng đây chính là trở ngại cho khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine, mặc dù ông Putin đã sẵn sàng cho cuộc gặp.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tỏ ra đã sẵn sàng có cuộc tiếp xúc với người đồng cấp Nga, song cho rằng. "đội ngũ của ông Putin không muốn họ gặp nhau trực tiếp vì sợ rằng cuộc gặp thượng đỉnh có thể tạo ra một “kết quả bất ngờ”.

Liên quan tình hình miền Đông Ukraine, ngày 17/10, Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) thông báo tạm dừng hoạt động phái bộ ở khu vực này, sau khi xảy ra một số vụ biểu tình ở gần trụ sở phái bộ tại Donetsk.

Trước đó, khoảng 200 người biểu tình đã đụng độ với những quan sát viên OSCE để yêu cầu trả tự do cho một quan chức của lực lượng phiến quân đã bị quân đội Ukraine bắt giữ tuần trước.

Thời gian qua, phái bộ của OSCE tại miền Đông Ukraine đã phải đối diện với nhiều cuộc biểu tình do lực lượng ly khai tổ chức. Tuy nhiên, lần này người biểu tình đã chặn đường vào khách sạn - nơi các quan sát viên của OSCE lưu trú.

Thông báo cho biết thêm: "Vì lý do an ninh và các quy định, chúng tôi tạm dừng hoạt động".

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nga tố toan tính của Ukraine, nêu nhận định về Thượng đỉnh Putin-Zelensky
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO