Nga: NATO theo đuổi chính sách kiềm chế Moscow

Sơn Trà| 09/11/2021 04:44

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/11 cho rằng các cuộc tập trận của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Biển Đen liên quan đến mục đích kiềm chế Moscow của Washington.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Nga sẵn sàng đối mặt với bất kỳ diễn biến nào tiếp theo trong quan hệ với NATO. (Nguồn: Foxnews)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Nga sẵn sàng đối mặt với bất kỳ diễn biến nào tiếp theo trong quan hệ với NATO. (Nguồn: Foxnews)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/11 cho rằng các cuộc tập trận của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Biển Đen liên quan đến mục đích kiềm chế Moscow của Washington.

Phát biểu với báo giới, ông Lavrov nói: “Tôi cho rằng các cuộc tập trận của NATO liên quan đến mong muốn của Mỹ và các đồng minh theo đuổi chính sách kiềm chế Nga bất chấp mọi thứ được nói vào những năm 1990 và được đưa vào Luật thành lập Nga-NATO, điều hoàn toàn vi phạm phần chính của luật”.

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng Nga sẵn sàng đối mặt với bất kỳ diễn biến nào tiếp theo.

"Chúng tôi đã quen với việc chuẩn bị cho bất kỳ hành động khiêu khích nào trong quan hệ của chúng tôi với NATO trong nhiều năm. Sự sẵn sàng này được đảm bảo”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Trước đó, Hạm đội 6 của Mỹ thông báo soái hạm Mount Whitney của họ đang trên đường tới Biển Đen để tiến hành các hoạt động với các đồng minh và đối tác trong NATO.

Ngày 8/11, tàu Mount Whitney cùng với tàu khu trục Porter của Mỹ đã vào cảng Batumi của Gruzia.

Trong diễn biến liên quan đến hoạt động của tàu Mount Whitney ở Biển Đen, bộ phận báo chí của Hạm đội Biển Đen Nga thông báo, các tàu chống ngầm của hạm đội này đã phối hợp với trực thăng chống ngầm tiến hành tập trận tìm kiếm một tàu ngầm của đối thủ giả định.

Trong cuộc tập trận, các thủy thủ đoàn thực hành tìm kiếm và theo dõi tàu ngầm, cũng như sử dụng ngư lôi tấn công mục tiêu dưới nước.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nga: NATO theo đuổi chính sách kiềm chế Moscow
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO