Nga khẳng định chưa xem xét công nhận chính quyền lâm thời do Taliban thành lập

Hà Linh (TH)| 26/09/2021 13:02

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 25/9 cho biết, Moscow chưa xem xét việc công nhận chính phủ lâm thời Afghanistan do Taliban thành lập mới đây.

Nga khẳng định chưa xem xét công nhận chính quyền lâm thời do Taliban thành lập
Ngoại trưởng Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết: "Vấn đề công nhận chính phủ lâm thời ở Afghanistan vẫn chưa được Nga xét đến”.

Được biết, tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh quyền Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Amir Khan Muttaqi vừa đề cử phát ngôn viên Suhail Shaheen của Taliban làm đại sứ Afghanistan tại LHQ.

Trong khi đó, Ghulam Isaczai, người đại diện cho chính phủ Afghanistan bị Taliban lật đổ, cũng đã yêu cầu LHQ gia hạn quyết định công nhận là đại sứ chính thức của Afghanistan tại LHQ. Ông Ghulam Isaczai sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ vào thứ Hai tuần sau (27/9).

Liên quan vấn đề này, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết, việc cộng đồng quốc tế công nhận quyền điều hành Afghanistan của Taliban sẽ là đòn bẩy quan trọng để gây sức ép buộc Taliban phải xây dựng chính phủ bao trùm và tôn trọng các quyền ở Afghanistan, đặc biệt là quyền phụ nữ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nga khẳng định chưa xem xét công nhận chính quyền lâm thời do Taliban thành lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO