Nga đổ lỗi Mỹ 'động tay' vào thị thực ngoại giao, thông báo hành động ở Mariupol của Ukraine

Việt Hà| 05/05/2022 08:21

Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyanskiy ngày 4/5 cho biết, phái đoàn nước này không thể tham gia cuộc họp của Ủy ban Thông tin LHQ vì Mỹ chậm cấp thị thực cần thiết cho quan chức ngoại giao của Moscow.

Nga đổ lỗi Mỹ 'động tay' vào thị thực ngoại giao, thông báo hành động ở Mariupol của Ukraine
Nga nói Mỹ chậm trễ cấp thị thực cho người phát ngôn Maria Zakharova. (Nguồn: TASS)

Ông Polyanskiy nói: “Do hành động của phía Mỹ, việc tham gia phiên họp của ủy ban của phái đoàn Nga thực sự bị đã gián đoạn".

Theo đó, trưởng phái đoàn của Nga, Vụ trưởng Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao, cũng là người phát ngôn bộ này Maria Zakharova, mới nhận được thị thực chiều hôm qua. Hai chuyên gia còn lại hoàn toàn không có thị thực.

Trong một diễn biến khác liên quan tình hình miền Đông Ukraine, tối 4/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, từ 8h-18h các ngày ngày 5, 6 và 7/5, Các Lực lượng vũ trang nước này sẽ mở hành lang sơ tán dân thường (công nhân, phụ nữ và trẻ em) khỏi lãnh thổ của nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

Các Lực lượng vũ trang của Nga và lực lượng của vùng ly khai Donetsk sẽ ngừng giao chiến và rút lui một khoảng cách an toàn để dân thường có thể đi "theo bất kỳ hướng nào họ chọn", cả đến lãnh thổ của Nga và các khu vực do chính quyền Kiev kiểm soát.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong ngày 1/5, 80 dân thường đã được đưa ra khỏi nhà máy Azovstal. Trong hai ngày, 101 dân thường đã rời khu vực Azovstal.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nga đổ lỗi Mỹ 'động tay' vào thị thực ngoại giao, thông báo hành động ở Mariupol của Ukraine
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO