Nga điều chỉnh kế hoạch phóng tên lửa có thể 'chọc thủng' mọi hệ thống phòng thủ của đối phương

Hà Linh (TH)| 10/11/2021 08:01

Một nguồn tin quân sự nhận định với Tass ngày 9/11, chương trình phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat của Nga sẽ được điều chỉnh khi chỉ có một vụ phóng diễn ra trong năm nay thay vì 2 cuộc theo kế hoạch.

Nga điều chỉnh kế hoạch phóng tên lửa có thể 'chọc thủng' mọi hệ thống phòng thủ của đối phương
Ảnh minh họa: Tass

"Một cuộc phóng thử sẽ được tiến hành vào tháng 12 năm nay. 5 cuộc phóng thử sẽ được lên kế hoạch vào năm 2022", nguồn tin trên cho hay.

Được biết, theo các kế hoạch ban đầu, 2 cuộc phóng thử ICBM Sarmat được lên kế hoạch tổ chức vào năm nay từ trung tâm vũ trụ Plesetsk theo khung chương trình các cuộc thử nghiệm.

RS-28 Sarmat là hệ thống tên lửa phóng từ hầm chứa (silo) của Nga với một tên lửa đạn đạo liên lục địa được trang bị động cơ đẩy nhiên liệu lỏng. Tên lửa này đang trong quá trình phát triển kể từ những năm 2000 nhằm thay thế ICBM R-36M2 Voyevoda.

Hệ thống tên lửa này nặng 200 tấn và có trọng lượng ném khoảng 10 tấn. Tên lửa Sarmat có thể chọc thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào trong hiện tại và tương lai.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nga điều chỉnh kế hoạch phóng tên lửa có thể 'chọc thủng' mọi hệ thống phòng thủ của đối phương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO