NATO và Albania cùng đầu tư xây dựng căn cứ hải quân bên bờ biển Adriatic

Hà Minh| 02/07/2022 07:09

Thủ tướng Albania Edi Rama ngày 1/7 thông báo nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đàm phán xây dựng một căn cứ hải quân ở Porto Romano bên bờ biển Adriatic.

NATO đàm phán xây căn cứ hải quân ở Albania
Thủ tướng Albania Edi Rama cho biết đang lên kế hoạch cùng NATO xây dựng căn cứ hải quân. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Tirana, Thủ tướng Rama cho biết, Porto Romano nằm gần thị trấn ven biển Durres dự kiến sẽ là cảng biển lớn nhất của Albania, bao gồm một khu cảng thương mại và một căn cứ hải quân.

Theo ông, căn cứ hải quân này do NATO và Albania cùng đầu tư xây dựng. Nhà lãnh đạo Albania nói: "Chúng tôi sẽ sớm trở lại Brussels để tiếp tục các cuộc thảo luận đề xuất... về việc thiết lập một căn cứ hải quân của NATO tại cảng biển mới ở Durres".

Albania trở thành thành viên NATO vào năm 2009. Hồi tháng 5, Thủ tướng Rama thông báo Albania đang cho phép NATO sử dụng căn cứ hải quân Pashaliman của nước này, nằm cách thủ đô Tirana khoảng 200 km về phía Nam.

Pashaliman do Liên Xô (cũ) xây dựng vào những năm 1950 và có sức chứa 12 tàu ngầm.

Ngoài ra, NATO cũng đang xây dựng lại căn cứ không quân Kucova, cách Tirana khoảng 80 km về phía Nam và sẽ có quyền sử dụng căn cứ này.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
NATO và Albania cùng đầu tư xây dựng căn cứ hải quân bên bờ biển Adriatic
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO