Mỹ vượt mốc quan trọng trong chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19

07/06/2021 11:07

Nước Mỹ hôm 6/6 đã vượt qua một cột mốc quan trọng khác trong nỗ lực tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho người dân.

Theo trang tin của ABC News, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ hôm 6/6 thông báo hơn 300 triệu liều vắc-xin Covid-19 đã được sử dụng trên cả nước. Khoảng 49,3% dân số Mỹ trên 12 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.

CDC cũng cho biết, các loại vắc xin Covid-19 của Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson hiện đang được sử dụng phổ biến nhất và hoàn toàn miễn phí. Trong khi vắc xin của Pfizer đã đủ điều kiện tiêm chủng cho người Mỹ trên 12 tuổi, thì vắc-xin của Moderna và Johnson & Johnson đã đủ điều kiện tiêm chủng người Mỹ trên 16 tuổi.

Mỹ vượt mốc quan trọng trong chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19-1
Một người dân được tiêm vắc xin Covid-19 của Johnson & Johnson tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Giới chức y tế Mỹ cho biết, số người đi tiêm chủng gia tăng kể từ khi nhiều tiểu bang có đủ điều kiện mở cửa hồi tháng 4 đã góp phần giảm đáng kể số ca nhiễm, nhập viện và tử vong bởi Covid-19 ở nước này.

CDC cũng ghi nhận, số ca nhiễm Covid-19 mới trung bình sau 7 ngày đã giảm từ 65.053 ca/ngày trong ngày 1/4 xuống chỉ còn 12.780 ca/ngày trong ngày 5/6. Số ca tử vong mới trung bình sau 7 ngày cũng giảm từ 681 ca/ngày xuống còn 367 ca/ngày trong cùng khoảng thời gian.

Tuy nhiên, giới chức y tế Mỹ vẫn cảnh báo tỷ lệ tiêm chủng không đồng đều giữa các tiểu bang và việc giảm số lượng vắc xin mới gần đây có thể làm chậm quá trình phục hồi của cả nước.

Dữ liệu của CDC cho thấy tính đến hôm 6/6, 14 tiểu bang, hầu hết nằm ở vùng đông bắc nước Mỹ, đã vượt qua ngưỡng 70% dân số trên 18 tuổi được tiêm nhất một liều vắc xin. Trong khi đó, còn 6 tiểu bang vẫn chưa vượt quá ngưỡng 40% dân số trên 18 tuổi được tiêm 1 liều vắc xin.

Một số tiểu bang của Mỹ đang cố gắng tăng tỷ lệ dân số được tiêm chủng của mình bằng các biện pháp khuyến khích như tặng kèm xổ số, bia hoặc học bổng đại học miễn phí.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mỹ vượt mốc quan trọng trong chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO