Mỹ thúc đẩy thỏa thuận thương mại để đối phó Trung Quốc

(TTXVN/Vietnam+)| 13/07/2021 14:51

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc về một thỏa thuận thương mại kỹ thuật số với các nền kinh tế trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo hãng tin Bloomberg.

My thuc day thoa thuan thuong mai de doi pho Trung Quoc hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: equiti.com)

Ngày 12/7, Bloomberg đưa tin Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc về một thỏa thuận thương mại kỹ thuật số với các nền kinh tế trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này.

Thỏa thuận có thể bao gồm các nước như Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Australia, New Zealand và Singapore.

Theo Bloomberg, các chi tiết của thỏa thuận vẫn đang trong quá trình soạn thảo. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn đặt ra đối với nền kinh tế kỹ thuật số có thể bao gồm các nguyên tắc về sử dụng dữ liệu, sự thuận lợi trong thương mại và các thỏa thuận hải quan điện tử./.

(TTXVN/Vietnam+)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mỹ thúc đẩy thỏa thuận thương mại để đối phó Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO