Mỹ, Đức thảo luận cung cấp năng lực phòng thủ cho Ukraine, Berlin cam kết viện trợ quân sự Kiev

Hải Hà| 16/04/2022 09:16

Ngày 15/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Christine Lambrecht.

Người phụ nữ bế con mèo khi đi ngang qua các tòa nhà bị phá hủy bởi trận pháo kích ở vùng Kiev, Ukraine, ngày 5/4. (Nguồn: Reuters)
Đức cam kết khoản viện trợ quân sự bổ sung 2 tỷ Euro cho các quốc gia đối tác, trong đó phần lớn dành cho Ukraine. Trong ảnh: Các tòa nhà bị phá hủy bởi trận pháo kích ở vùng Kiev, Ukraine, ngày 5/4. (Nguồn: Reuters)

Tại cuộc điện đàm, hai bên thảo luận các nỗ lực chung trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine cũng như phòng thủ sườn Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã cảm ơn Đức về “cam kết mạnh mẽ” của Berlin khi tham gia cùng các đồng minh và đối tác NATO trong việc “cung cấp những năng lực phòng thủ thiết yếu cho Ukraine”.

Cùng ngày 15/4, truyền thông Đức đưa tin, Thủ tướng nước này Olaf Scholz đã cam kết khoản viện trợ quân sự bổ sung 2 tỷ Euro cho các quốc gia đối tác, trong đó phần lớn dành cho Ukraine.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mỹ, Đức thảo luận cung cấp năng lực phòng thủ cho Ukraine, Berlin cam kết viện trợ quân sự Kiev
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO