Mỹ cảnh báo Nga gánh hậu quả nặng nề, Anh sắp ra đòn 'cứng rắn nhất' với Moscow

Việt Hà| 01/02/2022 07:39

Ngày 31/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Nga không từ bỏ ngoại giao, trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhóm họp nhằm giải quyết việc Mocow triển khai hơn 100.000 binh sĩ tại biên giới Ukraine.

Mỹ cảnh báo Nga gánh hậu quả nặng nề, Anh sắp ra đòn 'cứng rắn nhất' với Moscow. (Nguồn: EPA)
Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Nga không 'từ bỏ ngoại giao'. (Nguồn: EPA)

Tổng thống Biden tuyên bố: "Nếu Nga thật lòng muốn giải quyết những quan ngại về an ninh thông qua đối thoại, Mỹ cùng các đồng minh và đối tác sẽ tiếp tục tham gia với thiện chí. Ngược lại, nếu Nga lựa chọn từ bỏ ngoại giao và tấn công Ukraine, Nga sẽ phải chịu trách nhiệm và nhanh chóng gánh chịu hậu quả nặng nề".

Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Liz Truss tuyên bố, nước này sẽ thắt chặt luật nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong bối cảnh Moscow tập trung số lượng lớn binh sĩ gần Ukraine.

Phát biểu trước Quốc hội, bà Truss nêu rõ: "Đây sẽ là chế tài trừng phạt cứng rắn nhất mà chúng ta áp đặt đối với Nga".

Theo nhà ngoại giao Anh, việc thắt chặt luật sẽ cho phép London trừng phạt nhiều cá nhân và doanh nghiệp hơn trước ngày 10/2.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mỹ cảnh báo Nga gánh hậu quả nặng nề, Anh sắp ra đòn 'cứng rắn nhất' với Moscow
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO