MU sắp được bán cho các tỷ phú Ả Rập?

08/02/2023 07:04

Man United có thể trở thành CLB Premier League đầu tiên được đầu tư bởi nguồn vốn đến từ quốc gia dầu mỏ và khí đốt.

Những người hỏi mua Man United gồm một nhóm cá nhân giàu có tại Qatar. Họ có hứng thú với bóng đá sau kỳ World Cup 2022. Họ coi Man United như một "viên ngọc quý", một CLB hàng đầu thế giới và muốn đưa đội chủ sân Old Trafford sớm trở lại vị thế vốn có.

Theo Daily Mail, nếu mua lại Man United thành công, các tập đoàn tại Qatar sẽ ngay lập tức chi một khoản tiền khổng lồ để hỗ trợ HLV Erik Ten Hag. "Những người này sẽ gửi đề nghị hỏi mua Man United trong vài ngày tới, trước hạn chót là cuối tháng 2. Đề nghị của các tỷ phú Qatar có thể thổi bay bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào", tờ báo Anh cho biết.

Qatar mua MU anh 1
MU đang hồi sinh dưới bàn tay của HLV Erik Ten Hag.

Nhà Glazer cho biết sẵn sàng bán MU với giá hơn 6 tỷ bảng. Ngoài ra, họ còn yêu cầu chủ đầu tư mới có kế hoạch tái phát triển Old Trafford, bao gồm cả ý tưởng xây dựng một sân vận động khang trang hơn. Chi phí để làm điều này vào khoảng 2 tỷ bảng. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề với các tập đoàn đến từ Qatar.

Ở châu Âu lúc này, có một CLB lớn khác thuộc quyền sở hữu của người Qatar (Qatar Sports Investments) là PSG. Trước đó, báo chí đưa tin tập đoàn này cũng đang tìm kiếm một CLB Premier League để đầu tư.

Trước đó, người phát ngôn của Jim Ratcliffe, tỷ phú giàu nhất nước Anh, cũng đã xác nhận tập đoàn Ineos đang đàm phán để mua lại Man United. Ông Ratcliffe đứng đầu tập đoàn hóa chất đa quốc gia Ineos và được biết đến là người giàu nhất xứ sương mù với tổng tài sản khoảng 21,5 tỷ bảng.

Xô xát ở trận MU gặp Crystal Palace nhìn từ khán đài Căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi các cầu thủ Man United và Crystal Palace lao vào nhau sau tình huống Antony bị hai hậu vệ đội khách phạm lỗi ở vòng 22 Ngoại hạng Anh 2022/23.
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    MU sắp được bán cho các tỷ phú Ả Rập?
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO