Miếu Bảo Hà – Ngôi đền linh thiêng với nhiều bí ẩn
11/12/2024 21:12
Làng tạc tượng Bảo Hà được coi là cái nôi của nghề tạc tượng Việt Nam, thuộc huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Đây cũng là nơi có Miếu Bảo Hà thờ tượng Linh Lang Đại vương có thể tự đứng lên ngồi xuống như người thật, khiến nhiều người đến tham quan ngôi miếu phải kinh ngạc.
Đây là sự sáng tạo mang nét tinh tế của người dân làng tạc tượng Bảo Hà từ nhiều đời nay. Bởi vậy, người dân làng tạc tượng không chỉ coi bức tượng là bảo vật mang ý nghĩa tâm linh mà còn là biểu tượng cho ngôi làng truyền thống với nghề tạc tượng, múa rối.
Châu Đốc, một địa danh gắn liền với sự linh thiêng với thế phong thủy tiền tam giang, hậu thất sơn và huyền bí cùng nhiều tín ngưỡng tôn giáo tồn tại từ lâu đời. Nhắc tới mảnh đất này, người ta không thể không nhớ tới Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng không chỉ ở miền Tây Nam Bộ, mà ngay cả người Việt ở nước ngoài vẫn biết đến.
Người dân một vùng quê ở Hà Tĩnh sống với nghề vót đũa từ thân cau rừng đã hàng chục năm. Tết cũng là mùa vui của người làm nghề vì những đơn hàng liên tiếp "nổ".
Tọa lạc vùng đất An Nhơn (Bình Định), Thiên Hưng Tự mang lối kiến trúc cổ Việt Nam và truyền thống Á Đông cho không gian hoài cổ, thư thái giữ chân lãng khách.
Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội là nơi đang lưu giữ giống bưởi đỏ quý hiếm. Giống bưởi đỏ là thức quả tiến vua độc đáo bởi màu đỏ từ trong ra ngoài, múi nào múi nấy căng mọng, vị chua dịu không đắng.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 có 90 tạo hình linh vật rắn được thiết kế đa dạng, trong đó điểm nhấn ở cổng chào với cặp Kim Tỵ, Ngân Tỵ dài hàng chục mét đan xen nhau.
Theo ghi nhận giá vé Táo Quân 2025 đang được rao bán trên mạng, dao động từ 1.000.000-7.000.000 đồng/cặp, tùy vị trí; một số khán giả đã bị lừa vì mua vé qua mạng.
Thuê nhà trọ của bà Thu, chị Sim không ngờ chỉ vài tháng sau mình trở thành con dâu bà. 21 năm làm dâu là quãng thời gian hạnh phúc cho cả mẹ chồng và nàng dâu.
Theo TS. Angela Pratt - Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, ở Việt Nam, ít nhất 70.000 người tử vong mỗi năm vì ô nhiễm không khí từ các bệnh đường hô hấp cấp, sự trầm trọng thêm các bệnh nền như hen suyễn và các tình trạng khác như đột quỵ, bệnh tim và ung thư phổi. Tính trung bình cứ mỗi 7,5 phút lại có một người Việt Nam tử vong vì một căn bệnh do tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm.
Bộ Ngoại giao vừa phát thông cáo cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-15/1.
Nhiều nền văn minh cổ xưa có những mô tả về loài thủy quái có thể dài tới 24m, có các xúc tu giống bạch tuộc. Được gọi là Kraken, thủy quái này trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với những người đi biển.