Máy bay quân sự Mỹ bị rơi khi tham gia tập trận gần biên giới Nga

19/03/2022 09:56

Chiếc máy bay V-22 Osprey của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ bị rơi ở Na Uy trong quá trình tập trận gần biên giới Nga.

Bộ Quốc phòng Na Uy hôm 18/3 xác nhận máy bay V-22 Osprey của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ với 4 người ngồi trên đã mất tích ở phía bắc nước này, trong quá trình tham gia cuộc tập trận mang tên “Cold Response” của NATO ở Bắc Cực.

Vị trí được cho là nơi máy bay rơi cũng đã được xác định và nhóm cứu hộ đang cố gắng tiếp cận hiện trường bằng đường bộ do điều kiện thời tiết xấu.

Máy bay quân sự Mỹ bị rơi khi tham gia tập trận gần biên giới Nga
Máy bay V-22 Osprey của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Chiếc V-22 Osprey đang tham gia quá trình huấn luyện và dự định hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Forsvaret ở Bodo vào lúc 18h (giờ địa phương) vào ngày 18/3, theo thông báo của quân đội Na Uy. Vị trí cuối cùng của chiếc máy bay là ở Saltfjellet, dãy núi ở tỉnh Nordland.

Những nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn đã được triển khai vào lúc 18h30 (giờ địa phương). Quân đội Na Uy cho hay “các phát hiện từ trên không” được ghi nhận vào lúc 21h17 tại Gråtådalen ở Beiarn.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, cảnh sát địa phương và lực lượng cứu hộ đã chuyển sang đi đường bộ để tiếp cận vị trí được cho là nơi máy bay quân sự Mỹ bị rơi.

“Những trận bão tuyết đã xuất hiện ở khu vực và gió khá mạnh đồng thời liên tục tăng cấp. Thời tiết đang cản trở chúng tôi”, phát ngôn viên nhóm cứu hộ Thomas Ringen nói với tờ VG.

Tuy nhiên, ông Ringen cho hay “khu vực được quan tâm” không nằm cách xa một con đường, do đó nhóm cứu hộ “có thể dễ dàng” tiếp cận.

Ngày 18/3 được cho là ngày cuối cùng của đợt tập trận “Cold Response 2020”. Đây là đợt diễn tập quân sự quy mô lớn của NATO do Na Uy tổ chức. Nội dung sự kiện là nhằm đánh giá năng lực và khả năng hợp tác giữa các thành viên NATO trong việc đối phó trước “môi trường Bắc Cực đầy thách thức với địa hình gồ ghề và thời tiết cực lạnh”, theo thông báo của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ.

Mỹ điều khoảng 1.500 binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến, lục quân, hải quân và không quân tham gia tập trận, cùng với lực lượng của 8 nước thành viên NATO và “các nước đối tác” với tổng số binh sĩ là 15.000 người.

Bell-Boeing V-22 được thiết kế vô cùng đặc biệt với khả năng cất cánh và hạ cánh như trực thăng, nhưng hoạt động bay lại như một chiếc máy bay. Tuy nhiên, thiết kế này lại tạo ra thách thức khi bay. Trong quá trình phát triển, mô hình V-22 từng 4 lần bị rơi và khiến 30 người thiệt mạng.

Ngoài ra, thêm 12 người đã tử vong trong 7 vụ tai nạn kể từ khi máy bay V-22 được quân đội Mỹ đưa vào biên chế hồi năm 2007. Loại máy bay này chủ yếu được lực lượng thủy quân lục chiến và không quân Mỹ sử dụng.

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Máy bay quân sự Mỹ bị rơi khi tham gia tập trận gần biên giới Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO