Malaysia hoàn thành mục tiêu ban đầu tiêm chủng cho 10% dân số

Phương Hoa-Hà Ngọc (TTXVN/Vietnam+)| 10/07/2021 14:13

Malaysia đặt mục tiêu tiêm chủng trong tháng 7 là 300.000 người/ngày, nhưng trong ba ngày gần đây, nước này đã tiêm tổng cộng cho 1 triệu người.

Malaysia hoan thanh muc tieu ban dau tiem chung cho 10% dan so hinh anh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Malaysia đã hoàn thành tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19 cho 3.197.890 người dân, tương đương 10% dân số.

Theo Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và sáng tạo Malaysia Khairy Jamaluddin, kết quả trên giúp nước này đạt một trong ba tiêu chí để chuyển sang giai đoạn hai của Kế hoạch Hồi phục quốc gia.

Theo ông Khairy, người đồng thời là Bộ trưởng Điều phối Chương trình Tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19, Malaysia đặt mục tiêu tiêm chủng trong tháng 7 là 300.000 người/ngày. Tuy nhiên, trong ba ngày gần đây, nước này đã tiêm tổng cộng cho 1 triệu người.

Về nguyên nhân số người được tiêm chủng tương đối ít trong các tháng trước, ông Khairy giải thích rằng đó là do nguồn cung vaccine không đủ chứ không phải là khả năng tiêm chủng của Malaysia.

Ông Khairy cho biết thêm tới ngày 4/7, Malaysia đã nhận được 12,6 triệu liều vaccine trong số 67 triệu liều đặt mua của AstraZeneca, Pfizer và Sinovax. Tỷ lệ sử dụng vaccine hiện nay là 90%.

Tham khảo dữ liệu được báo cáo bởi các quốc gia như Đức, Anh, Mỹ và Singapore, ông Khairy chỉ rõ khi 30-40% dân số được tiêm chủng đủ hai liều vaccine, số ca nhiễm và số ca tử vong vì COVID-19 bắt đầu giảm xuống. Malaysia dự kiến sẽ đạt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng hai mũi cho 30-40% dân số vào cuối tháng 8/2021 và khi đó, số ca tử vong vì COVID-19 sẽ giảm xuống.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Malaysia đã quyết định đóng cửa toàn diện từ ngày 1/6 và đưa ra Kế hoạch Hồi phục quốc gia gồm bốn giai đoạn. Hiện nay, Malaysia đang ở giai đoạn một và để chuyển sang giai đoạn hai cần đáp ứng ba yêu cầu gồm số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày dưới 4.000 ca, công suất sử dụng giường điều trị tích cực về mức trung bình và 10% dân số hoàn thành tiêm chủng.

Tại châu Mỹ, Chile tuyên bố đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 cho 73,65% dân số như mục tiêu đề ra.

Trong thông báo ngày 9/7, Bộ Y tế Chile cho biết tính đến nay, đã có hơn 23,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng, trong đó 471.156 người đã tiêm vaccine một mũi duy nhất, 12.361.316 người đã tiêm ít nhất một mũi và 11.195.816 người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trong tổng số những người được tiêm kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ đầu năm đến nay, 52,3% là phụ nữ và 47,6% là nam giới. Chile đã đặt mục tiêu tiêm chủng cho 80% tổng dân số, tương đương khoảng 15 triệu người nhằm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

Hiện các nhà khoa học Chile đang nghiên cứu lợi ích của việc tiêm vaccine mũi thứ ba để củng cố khả năng bảo vệ cho người dân.

Theo số liệu thống kê mới nhất, Chile ghi nhận 2.906 ca mắc mới COVID-19 và 122 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 1.582.391 và 33.636 ca./.

Phương Hoa-Hà Ngọc (TTXVN/Vietnam+)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Malaysia hoàn thành mục tiêu ban đầu tiêm chủng cho 10% dân số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO