Malaysia ghi nhận số ca nhiễm chân, tay miệng tăng đột biến

15/05/2022 13:09

Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin mới đây cho biết số ca nhiễm chân, tay, miệng tại quốc gia này tăng đột biến kể từ đầu năm 2022 tới nay, khi có tới 28.957 trẻ nhiễm bệnh so với tổng số 4.239 ca trong năm 2021.

Malaysia ghi nhận số ca nhiễm chân, tay miệng tăng đột biến
Nhân viên y tế tại Selangor, Malaysia. (Ảnh minh họa: Tân Hoa xã)

Lý giải về sự gia tăng đột biến này, Bộ trưởng Khairy Jamaluddin cho biết đó là do việc mở cửa trở lại của tất cả các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và nối lại việc dạy học trực tiếp, cả ở cấp mầm non, cũng như hoạt động của cơ sở chăm sóc trẻ.

Bộ trưởng Y tế Malaysia cũng lưu ý, khi cuộc sống dần trở lại bình thường, người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh trong suốt hai năm qua mọi người chỉ dồn sự tập trung vào đối phó với dịch Covid-19 thay vì các căn bệnh khác.

Bộ trưởng Jamaluddin khuyến nghị các bậc phụ huynh nên sử dụng ứng dụng MySejahtera với tính năng cung cấp thông tin về các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, giúp ích cho việc ngăn ngừa, tránh cho con em mình khỏi bị lây nhiễm.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Malaysia ghi nhận số ca nhiễm chân, tay miệng tăng đột biến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO