Lục quân Ấn Độ và Sri Lanka tập trận chung chống khủng bố và nổi dậy

Mai Anh| 02/10/2021 16:28

Tuyên bố ngày 2/10 của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay, cuộc tập trận chung Mitra Shakti lần thứ 8 sẽ diễn ra tại Trường huấn luyện chiến đấu ở Ampara, Đông Nam Sri Lanka từ ngày 4-15/10.

Ấn Độ và Sri Lanka tập trận chung 12 ngày, tập trung chống khủng bố và nổi dậy. (Nguồn: Tribuneindia)
Ấn Độ và Sri Lanka tập trận chung 12 ngày, tập trung chống khủng bố và nổi dậy. (Nguồn: Tribuneindia)

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 2/10 cho biết, cuộc tập trận Mitra Shakti lần thứ 8 sẽ diễn ra tại Trường huấn luyện chiến đấu ở Ampara, Đông Nam Sri Lanka trong 12 ngày, từ 4-15/10.

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội hai nước, tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và chia sẻ các phương pháp thực tiễn tốt nhất trong hoạt động chống nổi dậy và chống khủng bố.

120 binh sĩ Lục quân Ấn Độ cùng với một lực lượng quy mô cấp tiểu đoàn của Lục quân Sri Lanka sẽ tham gia cuộc tập trận, tiến hành các hoạt động chiến thuật ở cấp đơn vị nhỏ trong một môi trường quốc tế chống nổi dậy và chống khủng bố.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định, cuộc tập trận sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia Nam Á này và đóng vai trò như một chất xúc tác trong việc mang lại sức mạnh tổng hợp và hợp tác ở cấp cơ sở giữa quân đội hai nước.

Sri Lanka đã bị rung chuyển bởi một loạt vụ đánh bom đẫm máu vào tháng 4/2019, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Trong bối cảnh này, Ấn Độ và Sri Lanka đã tăng cường quan hệ hợp tác chống khủng bố.

Cuộc tập trận Mitra Shakti lần thứ 7 được tiến hành tại Pune, miền Nam Ấn Độ vào năm 2019.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lục quân Ấn Độ và Sri Lanka tập trận chung chống khủng bố và nổi dậy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO