Lực cầu chưa đủ mạnh, VN-Index lại ‘bốc hơi’ gần 21 điểm

Tin, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức| 14/07/2021 12:38

Nếu như phiên trước vừa có tín hiệu hồi phục với chỉ số điểm tăng nhẹ thì kết thúc phiên sáng 14/7, VN-Index lại mất 20,80 điểm (-1,60%) với 1.276,74 điểm. Chỉ số VN-Index mất hơn 1 tháng để tăng từ 1.300 lên 1.400 điểm, nhưng chỉ mất vài phiên để quay về vạch xuất phát.

Chú thích ảnh
Thanh khoản chưa tạo dấu ấn khi cả bên bán và bên mua đều thận trọng, chủ yếu đặt lệnh thăm dò.

Theo Công ty chứng khoán (CTCK) BIDV, lực cầu hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để giúp VN-Index đảo chiều và thị trường chứng khoán vẫn có thể xuất hiện những phiên giảm nhẹ trong tuần này.

Trong phiên sáng 14/7, lực bán tăng lên trong khi sức mua quá cạn khiến cổ phiếu tụt giá sâu. Tuy nhiên một số nhà đầu tư cho rằng, đây chưa phải là vùng đáy của đợt điều chỉnh nên tỏ ra thận trọng. Mặc dù đã có chuỗi điều chỉnh tới 150 điểm từ đỉnh (1.424 điểm) nhưng nếu so với mức điều chỉnh tương tự của năm 2018 khi VN-Index mất hơn 270 điểm từ đỉnh 1.200 điểm thì mức điều chỉnh hiện chưa đủ lớn.

Kết thúc phiên sáng 14/7, sàn HoSE có 116 mã tăng, 232 mã giảm.Tổng khối lượng giao dịch đạt 327,3 triệu đơn vị, giá trị 10.359 tỷ đồng, tăng 10,3% về khối lượng và 18,6% về giá trị so với phiên sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 20,2 triệu đơn vị, giá trị 801,5 tỷ đồng.

Top 5 cổ phiếu khiến VN-Index "bốc hơi" nhiều là: VIB giảm 6,81%; TCB giảm 4,27%; VCB giảm 3,09%, VPB giảm 3,75%.Cổ phiếu ngân hàng bị bán tháo cũng đẩy thanh khoản phiên tăng khá cao. HoSE khớp gần 9.564 tỷ đồng, tăng 17% so với sáng 13/7. VN30 khớp 5.615 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 20%. Cả hai sàn tính chung tăng 12% giá trị khớp lệnh.

Tạm chốt phiên sáng 14/7, HNX-Index giảm 1,44 điểm (-0,48%), xuống 295,26 điểm với 69 mã tăng và 99 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 52,3 triệu đơn vị, giá trị 1.071 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 3,2 triệu đơn vị, giá trị 59,6 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Mặc dù xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn giảm nhưng theo một số công ty chứng khoán, nếu tiền nhàn rỗi nhiều, việc bắt đáy ở từng chặng là cơ hội tích lũy cổ phiếu tốt giá rẻ.

Trước đó, phía CTCK Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng: Phiên hôm nay (ngày 14/7) chỉ là một phiên hồi phục kỹ thuật trong xu hướng giảm. Thanh khoản sụt giảm mạnh trong một phiên hồi, điều này mang tín hiệu khá tiêu cực cho thấy lực cầu hiện tại là cực kỳ yếu ớt. Điểm cộng là mặc dù biên độ tăng không lớn nhưng sẽ có nhiều cổ phiếu hồi phục ấn tượng. “Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị những nhịp hồi phục là cơ hội tốt để giảm tỷ trọng cổ phiếu. Hành động bắt đáy ở thời điểm thị trường chưa có dấu hiệu hồi phục đáng tin cậy có thể được xem là liều lĩnh. Nhà đầu tư cần quan sát thêm các phiên tiếp theo”, đại diện CSI cho biết.

Thanh khoản thấp vẫn là điểm trừ, theo CTCK MB, nhà đầu tư cần quan sát thêm các phiên tiếp theo; đồng thời cần xác nhận tín hiệu liệu đây có phải là phiên hồi phục kỹ thuật hay thị trường đã tạo đáy?Theo đó, nhà đâu tư chưa nên vội bắt đáy, lúc này ưu tiên quản lý rủi ro, cắt giảm margin, không bình quân giá.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lực cầu chưa đủ mạnh, VN-Index lại ‘bốc hơi’ gần 21 điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO