Liên tiếp bắt các shipper “hàng trắng” kiếm tiền giữa mùa dịch

Trà Giang| 23/08/2021 20:11

(CAO) Trong 2 ngày 21, 22/8, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển 20 bánh heroin để lấy tiền công.

Cụ thể, vào lúc 16 giờ ngày 22/8, tại bản Na Láy, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang phối hợp với Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy từ trung tâm xã Na Ư hướng ra Quốc lộ 279 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng xe kiểm tra thì phát hiện, thu giữ trong túi quần đối tượng đang mặc có 1 bánh, trọng lượng khoảng 350 gram. Đối tượng khai tên là Quàng Văn Thức (SN 1990, trú tại bản Na Hai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), được một đối tượng chưa rõ danh tính thuê vận chuyển số ma tuý trên từ xã Na Ư về bản Na Hai, xã Pom Lót với tiền công là 1 triệu đồng.

Vàng A Páo cùng 19 bánh heroin tang vật

Trước đó, lúc 21h30 ngày 21/8, tại khu vực bản Vàng Lếch, xã Nậm Tin, Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án 218P, bắt quả tang Vàng A Páo (SN 1991, trú tại bản Nộc Cốc, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, Điện Biên) khi đang tàng trữ, mua bán vận chuyển 19 bánh heroin.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho 1 đối tượng người Lào không rõ danh tính từ biên giới về để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng các vụ án để xứ lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Liên tiếp bắt các shipper “hàng trắng” kiếm tiền giữa mùa dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO