Đại sứ Myanmar Kyaw Moe Tun có bài phát biểu cảm động, nghẹn ngào nước mắt kêu gọi hành động “mạnh nhất có thể” của Liên Hợp Quốc nhằm giải thoát dân khỏi quân đội.
Hôm 15/2, đặc phái viên Liên hợp quốc Christine Schraner Burgener trao đổi với đại diện quân đội Myanmar về cách lực lượng này đối phó với người biểu tình.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng “mũ nồi xanh” của QĐND Việt Nam như một đại sứ, là cầu nối giữa Việt Nam với bạn bè các nước trong phái bộ và người dân nước sở tại.
Tổ chức Di cư Quốc tế cảnh báo con số người di cư thiệt mạng có thể cao hơn nhiều trên thực tế bởi dịch COVID-19 đã hạn chế khả năng đối chiếu dữ liệu và giám sát các tuyến đường cụ thể.
Việt Nam khẳng định ủng hộ vai trò tích cực của UNAMI, các tổ chức của Liên hợp quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục thực hiện các cam kết trợ giúp cho Iraq.
Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu các quốc gia thành viên, các tổ chức và cá nhân bày tỏ lòng kính trọng đối với tất cả các nạn nhân của cuộc chiến “theo cách thích hợp."
Việt Nam hoan nghênh nỗ lực của lực lượng gìn giữ hòa bình nói chung và cảnh sát LHQ nói riêng trong tiến trình hỗ trợ các quốc gia trong bảo đảm hòa bình và ứng phó với đại dịch COVID-19 hiện nay.
Theo Báo cáo Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019, cứ 3 phụ nữ đã kết hôn thì có gần 2 người (gần 63%) bị một hoặc hơn một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần...
Ngày 27/10, toàn bộ các cuộc họp trực tiếp tại trụ sở của Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) đều bị hoãn lại do 5 nhà ngoại giao tại Liên hợp quốc bị nhiễm virus SARS-CoV-2.
Việt Nam đã kêu gọi các bên liên quan tôn trọng các thoả thuận đã đạt được và bảy tỏ ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hoà bình của Phái bộ Liên hợp quốc tại Tây Sahara.
Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc cảnh báo năm 2020 ngành du lịch toàn cầu có thể giảm 60-80%, hơn 100 triệu việc làm trực tiếp trong ngành gặp rủi ro.