Ngày 22/6, Tòa án Thụy Điển đã ra phán quyết duy trì lệnh cấm Huawei bán thiết bị 5G tại nước này, làm tan biến hy vọng của công ty Trung Quốc về việc trở lại châu Âu.
Theo công bố của ông Ryan Ding – Giám đốc điều hành của Huawei, trước sự kiện MWC Thượng Hải 2021 cho biết, Huawei đã xây dựng hơn một nửa trong số hơn 140 mạng 5G thương mại được triển khai tại 59 quốc gia trên thế giới.
Trong buổi phỏng vấn trước truyền thông kể từ khi Mỹ có chính quyền mới, ông Nhậm Chính Phi đặt khá nhiều niềm tin về việc chính quyền của ông Joe Biden có thể vì lợi ích đôi bên mà gỡ bỏ công ty khỏi danh sách đen.
Lên nắm quyền Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1, ông Joe Biden có thể sẽ ban hành các lệnh hành pháp để nhanh chóng hoàn tác một số lệnh mà người tiền nhiệm Donald Trump đã ký.
Đại diện Huawei chia sẻ về quyết định kháng cáo: “Chúng tôi muốn tòa án Thụy Điển xem xét liệu lệnh cấm có được đưa ra theo quy trình phù hợp không, và đúng luật hay không”.
Samsung Display là công ty châu Á đầu tiên được nối lại kinh doanh với Huawei. Trong khi đó hai đại diện là LG, Sony cũng đang tích cực xin giấy phép từ Mỹ.
Ming-Chi Kuo, một trong những nhà phân tích uy tín trong ngành công nghệ vừa đưa ra một dự đoán không mấy bất ngờ về việc Huawei có thể sẽ phải đi thương hiệu Honor nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ tiếp tục kéo dài.