Lầu Năm Góc: Máy bay không người lái của Trung Quốc là mối đe dọa tiềm tàng

Thế Việt| 24/07/2021 11:18

Baoquocte.vn. Lầu Năm Góc ngày 23/7 nói rằng máy bay không người lái của nhà sản xuất Trung Quốc Da Jiang Innovations (DJI - Đại Giang Đổi mới) đặt ra mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời cho biết thông tin truyền thông về việc những thiết bị này đã được Chính phủ Mỹ phê duyệt mua là “không chính xác”.

Một máy bay không người lái của công ty Trung Quốc Da Jiang Innovations (DJI). (Nguồn: SCMP)
Một máy bay không người lái của công ty Trung Quốc Da Jiang Innovations (DJI). (Nguồn: SCMP)

Báo The Hill tháng trước đưa tin một cuộc kiểm tra của Lầu Năm Góc đã kết luận hai máy bay không người lái do DJI sản xuất cho Chính phủ Mỹ sử dụng “không có mã độc” và được “đề xuất sử dụng cho các thực thể chính phủ cũng như các lực lượng làm việc với các quân chủng của Mỹ”.

Tuyên bố của Bộ quốc phòng Mỹ viết: “Thông tin trên không chính xác và không khớp, việc công bố không theo thẩm quyền của thông tin này đang được bộ xem xét”.

Lầu Năm Góc cũng cho biết đã cấm tất cả các máy bay không người lái bán sẵn trên thị trường do những lo ngại về an ninh mạng từ năm 2018. Một năm sau, Quốc hội Mỹ thông qua luật cấm sử dụng máy bay không người lái và các thiết bị sản xuất tại Trung Quốc.

Theo Lầu Năm Góc, Bộ Tư lệnh chiến dịch đặc biệt Mỹ đã mua công nghệ máy bay không người lái bán sẵn của DJI theo đúng các ngoại lệ được nêu trong luật trên.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lầu Năm Góc: Máy bay không người lái của Trung Quốc là mối đe dọa tiềm tàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO