Lập 2 sòng đánh bài trong lúc cao điểm phòng chống dịch

Hoàng Quân| 19/08/2021 19:03

(CAO) Đang lúc “ai ở đâu yên đó” nhưng 7 nam nữ tại Đà Nẵng tụ tập sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn tiền. Các đối tượng vừa có hành vi đánh bạc, vừa vi phạm phòng chống dịch.

Chiều 19-8, Trung tá Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Công an P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) thông tin, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng nam nữ có hành vi “Đánh bạc” và vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh.

Các đối tượng tụ tập đánh bạc tại sòng bạc trong khuôn viên căn nhà.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin của quần chúng, vào lúc 12 giờ 15 ngày 19-8, Công an P.Tam Thuận kiểm tra số nhà K72/H29/17 Đinh Tiên Hoàng (tổ 43, P.Tam Thuận) bắt quả tang nhóm người đang đánh bạc trái phép tại 2 sòng bạc.

Nhóm thứ nhất gồm: Nguyễn Thị Hằng (SN 1969); Ngô Thị Bích Thủy (SN 1959); Ngô Thị Bích Trang (SN 1974; cùng ngụ K72/H29/17 Đinh Tiên Hoàng, tổ 43, P.Tam Thuận) với tang vật: 1 bộ bài tây 52 lá, 67 nghìn đồng.

Nhóm thứ 2 gồm: Lâm Đinh Phương (SN 1976; ngụ K72/H29/21 Đinh Tiên Hoàng, tổ 43, P.Tam Thuận); Trần Thị Thu Thảo (SN 1984; ngụ trú k72/H29/9 Đinh Tiên Hoàng, tổ 43, P.Tam Thuận); Nguyễn Ngô Thành Phát (SN 2002; ngụ trú K72/H29/17 Đinh Tiên Hoàng, tổ 43, P.Tam Thuận) và Lê Ngọc Toàn (SN 1973; ngụ K52/39 Đinh Tiên Hoàng, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu) và tang vật 2 bộ bài tây 52 lá, 300 nghìn đồng.

Công an P.Tam Thuận đã lập hồ sơ, đề xuất chính quyền địa phương ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi cá nhân 12 triệu đồng đều về 2 hành vi “Đánh bạc” và tụ tập đông người trong lúc Đà Nẵng đang thực hiện 7 ngày cao điểm phòng chống dịch bệnh với phương châm “ai ở đâu yên đó”. Trong đó, hành vi tụ tập đông người là 10 triệu đồng và đánh bạc là 2 triệu đồng mỗi người.

7 đối tượng tụ tập lập 2 sòng đánh bài:

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lập 2 sòng đánh bài trong lúc cao điểm phòng chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO