Lạng Sơn: Bắt giữ nghi phạm chém 4 người sau 16 ngày lẩn trốn

Minh An| 11/03/2021 08:50

Việt BáoĐối tượng Dương Văn Quãng (SN 1968, trú thôn Đội Cấn 2, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) từ trên rừng lẻn về nhà riêng thì bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Dương Văn Quãng là đối tượng đã có hành vi dùng dao chém thương tích 4 người (trong đó có 1 cháu bé 8 tháng tuổi) rồi bỏ trốn vào rừng từ ngày 22/2.

Cơ quan công an huy động chó nghiệp vụ tham gia truy bắt đối tượng

Trước đó, chiều 22/2/2021, đối tượng Dương Văn Quãng (SN 1968, trú tại thôn Đội Cấn 2, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) dùng dao chém 4 người (trú cùng thôn) bị thương nặng, gồm: ông Triệu Văn Cao, 65 tuổi; Triệu Văn Báo, 67 tuổi; bà Hoàng Thị Lằn, 52 tuổi và cháu Triệu Anh Thư, 10 tháng tuổi (cháu nội bà Lằn). Sau đó, Dương Văn Quãng đã bỏ trốn lên rừng.

Nhận được tin báo, quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trong đó, ông Báo, bà Lằn và cháu Anh Thư được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông Cao được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tràng Định cấp cứu.

Các trường hợp trên đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu, tay. Bằng các biện pháp điều trị, đến nay, ông Báo và bà Lằn đã qua cơn nguy kịch. Cháu Anh Thư đã được chuyển đến bệnh viện tại Hà Nội điều trị vết thương sọ não. Trường hợp ông Triệu Văn Cao (đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tràng Định) hiện sức khỏe cũng đã dần ổn định.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Bắt giữ nghi phạm chém 4 người sau 16 ngày lẩn trốn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO