Lần đầu tiên TP.HCM mở phiên tòa trực tuyến

22/03/2022 16:26

Nhằm hạn chế số người bị ảnh hưởng nếu có người mắc Covid-19; giảm kinh phí đưa các bị cáo tới phiên tòa, TAND TP Thủ Đức đã thực hiện xét xử trực tuyến.

Sáng ngày 22/3, TAND TP Thủ Đức (TP.HCM) xét xử công khai theo hình thức trực tuyến 4 vụ án, trong đó điểm cầu trung tâm tại TAND TP Thủ Đức, còn điểm cầu thành phần là tại cơ sở giam giữ Công an TP Thủ Đức.

Đây là phiên tòa xét xử trực tuyến đầu tiên tại TP.HCM, do Phó chánh án TAND TP Thủ Đức Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa.

lan-dau-tien-tp-hcm-mo-phien-toa-truc-tuyen-2.jpg
Phiên tòa trực tuyến đầu tiên được thực hiện tại TP.HCM. Ảnh: Thành Chung

Phiên xét xử diễn ra tại 2 điểm cầu, HĐXX và đại diện VKS tham gia phiên tòa tại điểm cầu TAND TP Thủ Đức, các bị cáo tham gia phiên tòa tại phòng xét xử trực tuyến của Công an TP Thủ Đức. Hình ảnh, âm thanh giữa hai điểm cầu trực tuyến rõ ràng, không khác biệt so với xét xử trực tiếp.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Phùng Lê Phát, vào khoảng 8 giờ 40 xảy ra sự cố mất điện. Sau khoảng 10 phút sau, hệ thống được khôi phục và phiên tòa tiếp tục. Bị cáo Phát bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và bị tuyên phạt 2 năm tù giam.

lan-dau-tien-tp-hcm-mo-phien-toa-truc-tuyen-1.jpg
Ảnh: Thành Chung 

Vụ thứ 2, bị cáo Trần Lâm Bảo Trâm cũng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy; vụ thứ 3, bị cáo Trần Mạnh Phi bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”; vụ thứ 4, bị cáo Nguyễn Văn Hải bị tuyên 7 tháng tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Sau khi HĐXX tuyên án, chủ tọa hỏi các bị cáo có nghe rõ hay không và đề nghị thư ký tại đầu cầu thành phần cho bị cáo ký biên bản xác nhận âm thanh, hình ảnh khi HĐXX tuyên án.

lan-dau-tien-tp-hcm-mo-phien-toa-truc-tuyen.jpg
Bị cáo Phùng Lê Phát tại phiên tòa trực tuyến. Ảnh: Thành Chung

Trao đổi với báo chí sau phiên tòa, ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND TP Thủ Đức cho biết, việc xét xử trực tuyến là phù hợp trong tình hình dịch bệnh, hạn chế số người bị ảnh hưởng nếu có người mắc Covid-19; giảm kinh phí đưa các bị cáo tới phiên tòa.

Các quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo được đảm bảo đầy đủ như phiên tòa xét xử trực tiếp.

Cũng theo ông Vinh hiện tại TAND TP.Thủ Đức đã trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ phiên tòa trực tuyến cho một phòng xử và đang hoàn thiện trang thiết bị cho 3 phòng tiếp theo, để tiến tới xét xử nhiều hơn nữa các vụ án phù hợp với hình thức trực tuyến.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên TP.HCM mở phiên tòa trực tuyến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO