Kỷ lục thế giới: Trồng cây rau mùi cao hơn đầu người

05/06/2020 10:25

Một nông dân Ấn Độ đã được ghi vào Kỷ lục Guinness thế giới sau khi cây rau mùi (ngò rí) do anh trồng được xác nhận là cao nhất thế giới.

Kỷ lục thế giới: Trồng cây rau mùi cao hơn đầu người - 1

Gopal Dutt Upreti, 47 tuổi, một nông dân ở Uttarakhand, cho biết anh trồng rau mùi bắt đầu từ năm 2019 và đã áp dụng kỹ thuật trồng trọt truyền thống của người Himalaya để trồng cây rau mùi khổng lồ cao 216,408 cm tại vườn táo 2.000 cây của anh tại Bilkesh (quận Almora).

Tại nông trang của Upreti, các cây rau mùi đều cao trung bình khoảng 1,7m. Các cây rau mùi này hoàn toàn không sử dụng bất kỳ loại phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu nào và sống trong điều kiện khí hậu đôi khi khá khắc nghiệt.

Cây rau mùi cao nhất thế giới trước đó cao 179.832cm.

Upreti cho biết anh hy vọng thành quả của mình sẽ là động lực cho các nông dân khác chuyển sang các phương pháp trồng trọt hữu cơ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Kỷ lục thế giới: Trồng cây rau mùi cao hơn đầu người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO