Trong khi châu Âu thêm già cỗi, còn Trung Quốc chậm lại, thì Mỹ vẫn khá vững vàng và Nam Á, Đông Nam Á nổi lên mạnh mẽ. Cơ hội phát triển kinh tế ở các khu vực này thêm nhiều hơn.
Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đã thống trị các cuộc thảo luận riêng tư và công khai tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới khi các hãng công nghệ lớn nhất, bao gồm Salesforce, Microsoft và Google phô trương lực lượng.
Hành trình đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công tác 3 nước châu Âu là Thụy Sỹ, để dự Hội nghị lần thứ 54 của WEF tại Davos. Sau đó, Thủ tướng thăm chính thức Hungary và Romania.
Theo Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila, chuyến thăm chính thức Romania của Thủ tướng Phạm Minh Chính có tiềm năng trở thành cột mốc quan trọng trong hợp tác giữa hai nước.
Nền kinh tế thế giới sắp bước vào thời kỳ mới với khả năng tăng trưởng mạnh hơn nhưng lạm phát có thể tăng trở lại khi lãi suất giảm. Giá vàng được dự báo tăng, trong khi đồng USD giảm.
Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập MoMo, cho rằng các doanh nghiệp nói chung, và các doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng cần chủ động có kịch bản ứng phó với tin giả.
Theo Bộ trưởng Lao động và Việc làm Hàn Quốc Lee Jung Sik, các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT không chỉ mang đến thách thức mà cả cơ hội cho thị trường tuyển dụng.
Ngày 5/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-43 tại Jakarta, Indonesia.
VDSC: Lãi suất thấp sẽ là trợ lực chính cho thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2023; Vụ phá sản chấn động Trung Quốc: Tỷ phú liên quan kho nhôm 4,3 tỷ USD đội lốt hàng Việt 'ngã ngựa'
Hội nghị về Chính sách quản lý di dân ASEAN đã được khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 28/6. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.
Chia sẻ về động lực tăng trưởng mới để kiến tạo đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.
Nhắc đến mối quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ quan hệ hai nước là "núi liền núi, sông liền sông, không thể bỏ nhau", mà chỉ có thể làm cho mối quan hệ đó tốt hơn.
Sau chuyến thăm Trung Quốc lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tốt hơn", Thủ tướng cho biết đây là nhận định được cả hai nước cùng đánh giá.
Chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa hạ cánh xuống Bắc Kinh. Thủ tướng bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc và dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ 25 đến 28/6.
Rời Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Nền kinh tế các nước có thể phải gánh chịu vết sẹo của El Nino trong một thập kỷ trở lên hay thậm chí là mãi mãi", một nhà khoa học khí hậu của Đại học Dartmouth (Mỹ) nhận định.