Kình ngư người Mỹ gây sốt khi giành 4 HCV ở Olympic Tokyo 2020 và phá 4 kỷ lục

Minh Trí/VOV.VN| 01/08/2021 09:33

Kình ngư người Mỹ - Caeleb Dressel gây sốt khi giành tấm HCV thứ 4 ở Olympic Tokyo 2020, đồng thời phá vỡ 3 kỷ lục Olympic và 1 kỷ lục thế giới.

Sáng nay (1/8), Caeleb Dressel bước vào nội dung thi chung kết 50m bơi tự do nam. Kình ngư người Mỹ tiếp tục thi đấu xuất sắc để giành tấm HCV với thành tích 21 giây 07.

Thành tích 21 giây 07 giúp Caeleb Dressel thiết lập nên kỷ lục mới ở Olympic. Đây là tấm HCV thứ 4 của Caeleb Dressel ở Olympic Tokyo 2020. Trước đó, kình ngư sinh năm 1996 giành 3 HCV ở các nội dung 100m bơi bướm nam, 100m bơi tự do nam và 4x100m bơi tiếp sức tự do nam.

Không những giành 4 tấm HCV mà Caeleb Dressel còn thiết lập 3 kỷ lục Olympic và 1 kỷ lục thế giới ở các nội dung thi chung kết cá nhân của mình. Riêng ở nội dung chung kết 100m bơi bướm nam, Caeleb Dressel với thành tích 49 giây 45 đã phá kỷ lục thế giới cũng như Olympic.

Caeleb Dressel vẫn còn cơ hội để nâng cao thành tích của mình ở Olympic Tokyo 2020, khi cùng đồng đội thi đấu ở nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam. Nếu giành HCV thì kình ngư người Mỹ sẽ có tấm HCV thứ 5 trong 6 nội dung đăng ký thi đấu ở Olympic Tokyo 2020./.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Kình ngư người Mỹ gây sốt khi giành 4 HCV ở Olympic Tokyo 2020 và phá 4 kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO