Ảnh: Chen chúc mua sắm trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm Canh Tý

07/02/2021 07:15

Khách hàng tập trung đông đảo tại các kệ bánh kẹo, hoa quả và đồ uống ở một siêu thị Hà Nội trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm Canh Tý.

Ảnh: Chen chúc mua sắm trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm Canh Tý - 1

Trưa 6/2 (tức 25 tháng Chạp) tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội, lượng khách đổ về mỗi lúc một đông. Nhiều người tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần cuối cùng của năm để đi mua sắm chuẩn bị ăn Tết.

Ảnh: Chen chúc mua sắm trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm Canh Tý - 2

Lối đi lại trong siêu thị không còn chỗ trống, đặc biệt tại khu vực bày bán thực phẩm chế biến sẵn, bánh kẹo, nước ngọt.

Ảnh: Chen chúc mua sắm trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm Canh Tý - 3

Người dân sử dụng xe đẩy phải xếp hàng, nhường nhau đi qua những chỗ chật hẹp.

Ảnh: Chen chúc mua sắm trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm Canh Tý - 4

Khu vực hàng thực phẩm, bánh kẹo, hoa quả đông khách nhất so với các gian hàng khác. Hầu hết bánh kẹo đều có chương trình giảm giá, khuyến mại để kích cầu tiêu dùng.

Ảnh: Chen chúc mua sắm trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm Canh Tý - 5

Đối với các loại hoa quả nhập khẩu, do sức mua lớn nên siêu thị phải ra thông báo giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 15 kg.

Ảnh: Chen chúc mua sắm trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm Canh Tý - 6

Đắt hàng nhất trong siêu thị dịp này là các quầy bánh kẹo, mứt, đồ ăn đóng gói... Nhân viên phải liên tục làm đầy và trang trí lại.

Ảnh: Chen chúc mua sắm trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm Canh Tý - 7

Quầy ăn uống tại siêu thị không xảy ra tình trạng chen lấn như mọi năm, hầu hết khách chỉ mua đồ sau đó thanh toán và ra về ngay do lo ngại dịch COVID-19.

Ảnh: Chen chúc mua sắm trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm Canh Tý - 8

Vượt gần 30 km từ nhà đến siêu thị Big C để sắm đồ Tết, anh Quân (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết: "Sơ sơ tính riêng tiền bánh kẹo, hoa quả và đồ uống cũng đã hết gần 3 triệu đồng".

Ảnh: Chen chúc mua sắm trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm Canh Tý - 9

Phương và bạn cùng công ty tranh thủ kiểm tra lại danh sách đồ cần mua trước khi thanh tóa. Phương được công ty giao nhiệm vụ đi siêu thị mua bánh kẹo, nước ngọt làm quà cho nhân viên trước khi về nghỉ Tết. "Siêu thị rất đông nên em phải chờ gần 2 tiếng mới gom được đủ số hàng hóa cần mua", Phương chia sẻ.

Ảnh: Chen chúc mua sắm trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm Canh Tý - 10

Hơn 50 quầy thanh toán của siêu thị hoạt động hết công suất cả ngày để phục vụ khách hàng.

Ảnh: Chen chúc mua sắm trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm Canh Tý - 11

Siêu thị này đã cho lắp đặt thêm tấn chắn giọt bắn tại tất cả quầy thu ngân để phòng dịch COVID-19.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ảnh: Chen chúc mua sắm trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm Canh Tý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO