Gần đến Tết Nguyên đán 2024 tại TP. HCM lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã phát hiện, thu giữ, tiêu hủy nhiều sản phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nhiều loại thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm cũng xuất hiện rất đáng lo ngại.
Lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm chưa rõ nguồn gốc của "hot girl" livestream Mailystyle. Tài khoản này từng “làm mưa làm gió” trong bán hàng online trên nhiều nền tảng thương mại điện tử, chốt hàng nghìn đơn mỗi ngày.
Kiểm tra xe tải lưu thông trên Quốc lộ 1A, Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh phát hiện trên xe có 1.630 chai rượu ngoại. Lái xe này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.
Một số học sinh của Trường THCS và THPT Hoành Mô mua kẹo đem đến lớp để chia nhau ăn, đến tối cùng ngày, các em ăn kẹo đều có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn.
Công an tỉnh Hà Nam vừa tạm giữ 108.000 sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đang được các công nhân của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vĩnh Phát gia công, đóng gói.
Trước tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gian lận thương mại vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm lực lượng QLTT TP.HCM sẽ đẩy mạnh xử lý vấn nạn này.
Việc những chiếc bánh trung thu giá rẻ, không rõ nguồn gốc bày bán trên thị trường TPHCM sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Sở Công Thương TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc chủ động ngăn chặn tình trạng kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại các chợ trên địa bàn TP.HCM.