Không quân Nga tấn công vào Kharkiv, 150 binh lính Ukraine thiệt mạng

Thái Bằng| 06/07/2022 06:42

Ngày 5/7, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công hỏa lực vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Lực lượng dân quân Donbass chuẩn bị triển khai tấn công ở Donetsk.

Dân quân Luhansk tiến vào thành phố Lisichansk. Ảnh RusVesna.

Dân quân Luhansk tiến vào thành phố Lisichansk. Ảnh RusVesna.

Lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Denis Pushilin tuyên bố, lực lượng dân quân Donbass và quân đội Nga bắt đầu được chuyển hướng tấn công trên vùng lãnh thổ Donetsk.

Trang RusVesna dẫn phát biểu của ông Pushilin với các phóng viên trong cuộc họp báo cho biết, lực lượng dân quân Donbass đã hoàn thành nhiệm vụ ở Lugansk, quân đoàn dân quân Donetsk, phối hợp với quân đoàn Lugansk bắt đầu chuyển hướng tấn công về phần còn lại của vùng.

Ngày 5/7, trên vùng Slavyansk, các cuộc đấu pháo bắt đầu diến ra ác liệt, không quân Nga tấn công vào chiến tuyến của quân đội Ukraine. Các cuộc pháo kích ác liệt cho thấy, quân đội Nga, dân quân Donbass chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công mới trên hướng thành phố này.

Pháo phản lực Uragan quân đội Nga đánh phá các mục tiêu quân đội Ukraine trên hướng thành phố Slavyansk. Video RusVesna.

Không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình có độ chính xác cao tấn công vào vị trí đóng quân của lữ đoàn cơ giới 93 quân đội Ukraine tại thành phố Kharkiv, loại khỏi vòng chiến đấu 150 quân nhân, phá hủy và phá hỏng 12 thiết bị quân sự.

Không quân Nga tấn công 2 sở chỉ huy dã chiến quân đội Ukraine ở các khu định cư Zvanovka và Ivano-Daryevka thuộc vùng Donetsk, 4 kho chứa đạn pháo binh và rocket, các loại đạn dược khác trong quận Krasnoe thuộc vùng Kharkiv, đánh phá 18 vị trí tập trung binh nhân lực, trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine, trong đó có 1 vị trí triển khai lính đánh thuê nước ngoài tại khu định cư Limany thuộc vùng Nikolaev.

Không quân Nga đánh phá các cơ sở quân sự Ukraine trên chiến trường Donbass. Video RusVesna.

Đánh trả các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, không quân Nga tấn công 4 khẩu đội pháo phản lực Uragan và Grad trong khu định cư Gorlovka thuộc vùng Donetsk, 1 khẩu đội pháo tự hành "Gyatsint-B " trong khu định cư Kirovo, vùng Kherson.

Lực lượng pháo binh – tên lửa, không quân chiến dịch chiến thuật và không quân lục quân tấn công 3 sở chỉ huy quân đội Ukraine, 2 kho vũ khí đạn rocket và pháo binh tại các khu định cư Bashtanka thuộc vùng Nikolaev, Sidorovo thuộc vùng Donetsk , một trạm radar theo dõi, giám sát mục tiêu và dẫn đạn của hệ thống tên lửa phòng không S-300 ở khu vực Shirokolanovka thuộc vùng Mykolaiv, 63 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự quân đội Ukraine.

Trong một trận không chiến, không quân Nga bắn hạ 1 máy bay Su-25 Không quân Ukraine.

Phòng không Nga bắn rơi 3 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên các khu định cư Chernobaevka ở vùng Kherson, Kunye ở vùng Kharkiv, Aleksandropolye thuộc vùng Lugansk, đánh chặn 3 tên lửa chiến thuật Tochka-U trong khu định cư Chernobaevka ở vùng Kherson và Pervomaisk thuộc vùng Lugansk, 8 đạn pháo pháo phản lực (MLRS) ở các quận Leskovka và Dolgenkoye thuộc vùng Kharkiv.

Tính đến ngày 5/7, 231 máy bay quân sự, 134 máy bay trực thăng, 1.451 UAV, 353 tổ hợp tên lửa phòng không, 3.910 xe tăng và xe thiết giáp, 716 pháo phản lực, 3.092 pháo dã chiến và súng cối, 4016 xe quân sự đặc chủng quân đội Ukraine bị phá hủy và phá hỏng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Không quân Nga tấn công vào Kharkiv, 150 binh lính Ukraine thiệt mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO