Không khán giả tại trận tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ở sân Mỹ Đình

Thảo Phạm (t/h)| 20/10/2021 08:32

TP Hà Nội không đồng ý với đề nghị cho khán giả vào sân Mỹ Đình trong cuộc họp bàn về công tác tổ chức trận đấu của tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào sáng 20/10.

Đó là quan điểm của UBND TP Hà Nội tại cuộc họp sáng 20/10 với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Nhật Bản vào 11/11 và Ả rập Xê út năm ngày sau, đều trên sân vận động Mỹ Đình. Ở trận gặp tuyển Australia hôm 7/9, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng phải đá kín tại sân nhà.

Khác vòng loại thứ hai, sân Mỹ Đình tiếp tục vắng bóng khán giả ở các trận đấu thuộc vòng loại thứ ba (Ảnh: Thanh Niên)

Khác vòng loại thứ hai, sân Mỹ Đình tiếp tục vắng bóng khán giả ở các trận đấu thuộc vòng loại thứ ba (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, VFF và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đề xuất hai trận đấu nói trên được đón khán giả trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát. Lượng khán giả vào sân sẽ dưới 50% công suất, được bố trí ngồi giãn cách và cần xuất trình vé, giấy tờ theo quy định phòng chống dịch trước khi vào sân. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội chưa đồng ý do lo ngại nguy cơ lây lan và bùng phát dịch Covid-19.

Qua bốn lượt trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam hiện chưa có điểm và xếp chót bảng B. Đứng đầu bảng là Ả rập Xê út, với thành tích toàn thắng bốn trận. Australia đứng thứ hai - 9 điểm trong khi Oman và Nhật Bản cùng giành được sáu điểm. Trung Quốc ở vị trí áp chót với ba điểm có được nhờ trận thắng 3-2 trước tuyển Việt Nam hôm 8/10.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Không khán giả tại trận tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ở sân Mỹ Đình
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO