Khởi tố phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường đánh bài ăn tiền

22/05/2021 15:48

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường 11 (quận 3, TPHCM) tham gia đánh bài binh xập xám ăn tiền, bị khởi tố về tội đánh bạc.

Liên quan đến vụ cán bộ ban chỉ huy quân sự phường đánh bài ăn tiền, ngày 22/5, Công an quận 3 (TPHCM) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về 2 tội gồm: đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, cơ quan công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Trọng Tuấn (SN 1965, chủ nhà) về tội tổ chức đánh bạc.

Khởi tố phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường đánh bài ăn tiền - 1
Danh Quang Vinh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường 11 (quận 3) bị khởi tố về tội đánh bạc.

Đối với 5 bị can gồm: Danh Quang Vinh (sinh năm 1985, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường 11, quận 3), Trần Hoàng Hùng (SN 1979), Đỗ Trường Giang (SN 1987), Phan Văn Thật (SN 1991), Vũ Hải Đăng (SN 1991) bị khởi tố về tội đánh bạc và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó vào chiều ngày 12/5, Công an quận 3 bất ngờ ập vào sòng bạc gần khu vực cây xăng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3.

Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang nhiều đối tượng đang sát phạt cờ bạc dưới hình thức binh xập xám. Tang vật thu giữ tại hiện trường hơn 86 triệu đồng, 4 bộ bài tây, 3 hột xí ngầu…

Ngoài ra, 6 người có mặt tại đây được đưa về trụ sở để lấy lời khai. Bước đầu, 4 đối tượng Vinh, Hùng, Giang và Thật khai đánh bạc ăn tiền bằng hình thức binh xập xám, đối tượng Đăng đứng xem và đặt chung tiền để ăn thua với một tụ bài.

Riêng ông Tuấn là chủ nhà đã tổ chức sòng bạc trên để thu tiền xâu.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường đánh bài ăn tiền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO