Kết quả U23 Đông Nam Á 2022: Campuchia đặt một chân vào bán kết

Thanh Vũ| 17/02/2022 21:37

U23 Campuchia đã giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở giải U23 Đông Nam Á 2022.

Sau chiến thắng tưng bừng 6-0 trước U23 Brunei ở trận ra quân, U23 Campuchia bước vào trận đấu thứ 2 gặp U23 Philippines với mục tiêu giành trọn 3 điểm tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Được thi đấu trên sân nhà, các học trò của huấn luyện viên Keisuke Honda đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, lối chơi chắc chắn của các cầu thủ Philippines khiến cho các chân sút của đội chủ nhà gặp bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Kammeraad.

U23 Philippines (áo xanh) thi đấu chắc chắn trước Campuchia. Ảnh: T.V
U23 Philippines (áo xanh) thi đấu chắc chắn trước Campuchia. Ảnh: T.V

Không có quá nhiều tình huống đáng chú ý trong suốt thời gian thi đấu chính thức của trận đấu. Khi trận đấu tưởng chừng như sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì ở phút thứ 81, Sin Sovanmakara đã trở thành người hùng của U23 Campuchia khi ghi bàn thắng duy nhất giúp đoàn quân của huấn luyện viên Honda giành trọn vẹn 3 điểm.

Chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp U23 Campuchia tiếp tục dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. Phong độ ấn tượng cũng giúp các cầu thủ Campuchia tràn đầy cơ hội giành vé vào vòng bán kết U23 Đông Nam Á 2022.

Trận đấu còn lại của bảng A diễn ra trong ngày 17.2 là màn so tài giữa U23 Brunei và U23 Timor Leste. Dù bị dẫn trước từ khá sớm nhưng U23 Timor Leste vẫn bình tĩnh triển khai thế trận tấn công để ghi liền 3 bàn và kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 3-1. Mouzinho, Paulo Gali là cầu thủ lập công cho U23 Timor Leste, bàn còn lại là tình huống phản lưới nhà của Wafi bên phía Brunei.

Lượt tiếp theo của bảng A, U23 Campuchia sẽ đối đầu U23 Timor Leste. Trận còn lại là cuộc đụng độ giữa U23 Brunei và U23 Philippines. Cả 2 trận đều diễn ra vào ngày 20.2.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Kết quả U23 Đông Nam Á 2022: Campuchia đặt một chân vào bán kết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO