Kế hoạch tấn công Iran trị giá 3 tỉ USD của Israel có gì?

30/12/2021 13:30

Quân đội Israel được cấp 3 tỉ USD để xây dựng kịch bản tấn công Iran, nhưng họ thừa nhận không dự tính trước được kết quả.

Quân đội Israel được cho đã xây dựng một vài kịch bản tấn công vào các mục tiêu của Iran, nhưng lực lượng này cũng cảnh báo tới chính phủ Israel rằng kết quả tấn công và cả mức độ tác động tới chương trình hạt nhân của Tehran là rất khó để dự đoán.

Theo thông tin được tờ Haaretz đăng tải, quân đội Israel đã được cấp 9 tỉ shekel (2,9 tỉ USD) để chuẩn bị cho cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Iran. Theo đó, Israel đã tăng cường mua thêm các loại vũ khí hiện đại, đẩy mạnh huấn luyện cho lực lượng không quân, và lựa chọn các mục tiêu mới có khả năng bị tấn công trong những tháng gần đây.

Kế hoạch tấn công Iran trị giá 3 tỉ USD của Israel có gì?
Binh sĩ Israel tiến hành diễn tập quân sự. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo Haaretz, giới chức quân sự Israel đã nói với chính phủ rằng quân đội nước này hiện sẵn sàng tấn công một khi nhận được lệnh. Nhưng đợt tấn công của Israel có thể kéo theo hậu quả là những đợt phản đòn từ lực lượng phiến quân Hezbollah ở Lebanon và các tay súng Hamas ở dải Gaza.

Bên cạnh đó, quân đội Israel nhấn mạnh Iran đã cho mở rộng mạng lưới phòng không trong những năm gần đây và điều này sẽ gây khó cho các đợt không kích của Israel. Ngoài ra, Iran còn cho tăng cường số lượng lớn kho tên lửa tầm xa mà khả năng có thể dễ dàng tấn công mọi mục tiêu trên lãnh thổ Israel.

Giới chức Israel đồng thời quan ngại sau khi những đánh giá tình báo quân sự trước đây cho hay Iran có thể phát triển một quả bom hạt nhân chỉ trong 2 năm, nếu như Tehran thực sự có ý định như vậy.

Những tuần gần đây, Israel cảnh báo sẽ không cho phép Iran trở thành một quốc gia hạt nhân, dù các cuộc đàm phán ở Vienna về việc tái thi hành thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mới được nối lại.

JCPOA là thỏa thuận được Tehran ký kết với nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức vào năm 2015. Nhưng vào tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận JCPOA, đồng thời quay trở lại áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt với Iran. Trong khi đó, Iran cũng đã dần dần dừng thi hành các quy định của JCPOA và đẩy mạnh làm giàu uranium cũng như mở rộng chương trình hạt nhân.

Để tăng sức mạnh đối phó với Iran, quân đội Israel dường như đang đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác quốc phòng với Ai Cập, Jordan, đảo Síp, Hy Lạp và các nước vùng Vịnh thông qua hoạt động chia sẻ thông tin tình báo và cùng chống khủng bố. Các quan chức Israel nhấn mạnh chuyện này sẽ “mang lại tính hợp pháp lớn hơn” cho một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Iran.

Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho hay ông đã thông báo với giới chức Mỹ về kế hoạch chuẩn bị tấn công Iran. Song giới chức quân sự cấp cao của Iran cho rằng, Israel sẽ không dám tấn công “nếu như không có sự ủng hộ hoặc Mỹ không bật đèn xanh”.

Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin dường như không muốn có chiến tranh và nhận định Washington quan ngại về sự thất bại của Tehran trong việc tham gia đàm phán ngoại giao mang tính xây dựng. Cũng theo ông Austin, Tổng thống Mỹ Joe Biden “đã chuẩn bị cho các phương án khác” để đối phó với Iran.

Ngay sau khi Bộ trưởng Austin – Gantz kết thúc cuộc gặp tại Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng cho hay, "Tổng thống Mỹ đã yêu cầu nhóm làm việc chuẩn bị cho khả năng phương án ngoại giao gặp thất bại và cần phải chuyển sang các phương án khác đòi hỏi có sự chuẩn bị. Các phương án bao gồm đưa ra thêm những biện pháp nhằm giới hạn năng lực sản xuất của Iran”. Tuy nhiên, bà Psaki né tránh nhắc tới các phương án quân sự.

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch tấn công Iran trị giá 3 tỉ USD của Israel có gì?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO