Jordan: Các bộ trưởng từ chức trước khi 'có biến'

Nguyễn Hoàng| 11/10/2021 00:04

Thông tin từ Đài truyền hình Al-Mamlaka thuộc sở hữu nhà nước Jordan ngày 10/10 cho hay, các bộ trưởng Jordan đã đệ đơn từ chức trước khi cải tổ chính phủ nước này.

Thủ tướng Jordan Bisher al-Khaswaneh. (Nguồn: Getty)
Thủ tướng Jordan Bisher al-Khaswaneh. (Nguồn: Getty)

Như vậy, đây sẽ là lần thứ 4 Jordan cải tổ chính phủ kể từ khi ông Bisher al-Khaswaneh trở thành Thủ tướng vào tháng 10/2020.

Đúng một năm trước, nhà ngoại giao kỳ cựu Khaswaneh, cố vấn Hoàng gia được Quốc vương Abdullah chỉ định làm Thủ tướng để khôi phục niềm tin của công chúng trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế Covid-19.

Động thái đưa ông Khaswaneh lên nắm quyền cũng được cho là nhằm xoa dịu những bất mãn liên quan tới sự thất bại liên tiếp của các chính phủ tiền nhiệm trong việc thực hiện các cam kết về thịnh vượng và ngăn chặn tham nhũng ở quốc gia Trung Đông này.

Chính phủ của ông Khasawneh được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá cao về khả năng điều phối nền kinh tế trong thời kỳ đại dịch và đàm phán một chương trình IMF kéo dài 4 năm trị giá 1,3 tỷ USD.

Điều này cho thấy niềm tin vào chương trình cải cách của Jordan.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Jordan: Các bộ trưởng từ chức trước khi 'có biến'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO