Israel hoan nghênh ý kiến Anh đưa Hamas vào danh sách khủng bố

Đào Tú| 27/11/2021 15:52

Ngày 26/11, Anh đã liệt toàn bộ thành viên của phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza là "nhóm khủng bố Hồi giáo".

Israel hoan nghênh ý kiến Anh 'liệt' Hamas vào danh sách khủng bố
Anh cảnh báo rằng các thành viên Hamas và những người ủng hộ nhóm này có thể phải đối mặt với án tù hà khắc. (Nguồn: Getty)

Lữ đoàn al-Qassam, nhánh quân sự của Hamas, đã bị cấm hoạt động ở Anh từ năm 2001, song hiện Bộ Nội vụ Anh đã mở rộng lệnh cấm đối với các thực thể chính trị của nhóm này.

Bộ này nêu rõ: "Sau khi được quốc hội phê chuẩn, nhóm khủng bố Hồi giáo Hamas hiện đã trở thành một tổ chức khủng bố bị cấm hoàn toàn ở Anh.

Điều này có nghĩa là các thành viên của Hamas hoặc những người mời gọi hỗ trợ cho nhóm này có thể bị phạt tù tới 14 năm".

Israel đã hoan nghênh động thái này, sau hành động tương tự của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, Hamas miêu tả động thái của Anh là "tội ác chống lại người dân Palestine" và "toàn bộ lịch sử đấu tranh của người Palestine".

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Israel hoan nghênh ý kiến Anh đưa Hamas vào danh sách khủng bố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO