Indonesia phấn đấu sẽ trở thành trung tâm vaccine của Đông Nam Á

(TTXVN/Vietnam+)| 13/07/2021 16:05

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 13/7 cho biết tiềm năng này có thể được nhìn thấy từ một trong những sản phẩm vaccine của PT Bio Farma, nhà sản xuất vaccine lớn nhất Đông Nam Á.

Indonesia phan dau se tro thanh trung tam vaccine cua Dong Nam A hinh anh 1Nhân viên y tế tại một điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Surabaya, Đông Java (Indonesia) ngày 6/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Indonesia cho biết đang phấn đấu để trở thành trung tâm cho tất cả các loại vaccine ở Đông Nam Á. Điều này được nhìn nhận từ tiềm năng năng lực sản xuất vaccine của Indonesia là khá hứa hẹn.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 13/7 cho biết tiềm năng này có thể được nhìn thấy từ một trong những sản phẩm vaccine của PT Bio Farma, nhà sản xuất vaccine lớn nhất Đông Nam Á.

Công ty PT Bio Farma được cho là đã giữ danh hiệu này kể từ trước đại dịch COVID-19.

Bà Retno cũng cho hay nước này đã trao đổi hợp tác sản xuất vaccine với một số quốc gia như Nga và Trung Quốc, đây là những nhà sản xuất chính của vaccine COVID-19.

Ngoài ra, Indonesia cũng hợp tác với Mỹ, quốc gia cho đến nay đã sản xuất nhiều loại vaccine COVID-19 như Pfizer, Moderna và Janssen./.

(TTXVN/Vietnam+)
Bài liên quan
  • Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ 13.000 liều vaccine 5 trong 1
    Ngày 22/4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia (Bộ Y tế) vừa phân bổ cho Thành phố 13.000 liều vaccine 5 trong 1. Đây là loại vaccine liên tục rơi vào tình trạng khan hiếm trong thời gian qua.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Indonesia phấn đấu sẽ trở thành trung tâm vaccine của Đông Nam Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO