Hy hữu: Khỉ đột khổng lồ được chữa bệnh và làm cả xét nghiệm Covid-19

29/07/2020 16:18

Một đội ngũ gần 10 bác sĩ đã phải khá vất vả để chữa trị cho một chú khỉ đột nặng gần 2 tạ sau khi nó bị thương trong một trận ẩu đả, và 'nhân tiện' xét nghiệm Covid-19 luôn!

Shango – chú khỉ đột 31 tuổi tại sở thú Miami mới đây đã có một trận đánh nhau dữ dội với cậu em trai 26 tuổi của mình tên Barney. Trận chiến kết thúc với phần thắng nghiêng về Barney. Và Shango không may đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng tới mức phải gây mê để chữa trị vết thương.

Trước khi tiến hành chữa trị, các bác sĩ đo trọng lượng của Shango và kết quả cho thấy, nó nặng đến 196kg. Sau đó, Shango được tiến hành chụp X-quang để kiểm tra xem vết thương có gây tổn thương đến cấu trúc xương hay không. Cùng với đó là các phương pháp siêu âm, xét nghiệm lao phổi, tiêm chủng, nội soi phế quản và vệ sinh răng miệng.

Đặc biệt, các bác sĩ cũng đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho Shango bởi trước đó, nó có triệu chứng sốt nhẹ. Thật may mắn, kết quả là âm tính.

Những hình ảnh trong buổi điều trị cho Shango đã được nhân viên sở thú Miami ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ. Cư dân mạng tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước quá trình làm việc của các bác sĩ với con vật khổng lồ này.

Hy hữu: Khỉ đột khổng lồ được chữa bệnh và làm cả xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 1.

Sau khi gây mê, Shango được đo trọng lượng

Hy hữu: Khỉ đột khổng lồ được chữa bệnh và làm cả xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 2.

Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quả cho Shango.

Hy hữu: Khỉ đột khổng lồ được chữa bệnh và làm cả xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 3.

Sau khi đặt nội khí quản, các bác sĩ tiến hành lấy máu và kiểm tra các vết thương ngoài da

Hy hữu: Khỉ đột khổng lồ được chữa bệnh và làm cả xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 4.

Bác sĩ kiểm tra mắt của Shango

Hy hữu: Khỉ đột khổng lồ được chữa bệnh và làm cả xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 5.

Và lấy dịch mũi để xét nghiệm Covid-19

Hy hữu: Khỉ đột khổng lồ được chữa bệnh và làm cả xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 6.

Rất may mắn, kết quả xét nghiệm của Shango là âm tính

Hy hữu: Khỉ đột khổng lồ được chữa bệnh và làm cả xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 7.

Chú khỉ đột nằm im bất động vì bị gây mê trong khi các bác sĩ tiến hành các biện pháp kiểm tra sức khỏe

Hy hữu: Khỉ đột khổng lồ được chữa bệnh và làm cả xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 8.

Cánh tay của Shango được chụp X-quang để đảm bảo xương không bị tổn hại

Hy hữu: Khỉ đột khổng lồ được chữa bệnh và làm cả xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 9.

Shango được siêu âm...

Hy hữu: Khỉ đột khổng lồ được chữa bệnh và làm cả xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 10.

...và nội soi khí quản

Hy hữu: Khỉ đột khổng lồ được chữa bệnh và làm cả xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 11.

Chú khỉ đột cũng được vệ sinh răng miệng sạch sẽ trước khi kết thúc quá trình kiểm tra

Hy hữu: Khỉ đột khổng lồ được chữa bệnh và làm cả xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 12.

Hình ảnh của Shango trước khi bại trận trong cuộc chiến với em trai

Được biết, Shango đã hồi phục rất tốt sau quá trình điều trị và được trở về khu vực sinh sống của khỉ đột. Tuy nhiên, nó vẫn chưa được gặp lại cậu em trai Barney của mình.

Shango và em trai cùng thuộc giống khỉ đột đất thấp, cùng chuyển đến sở thú Miami từ năm 2017. Thông thường, những cuộc đánh nhau giữa khỉ đột đực không phải là hiếm, tuy nhiên chúng ít khi để lại những vết thương nghiêm trọng.

Khỉ đột là giống lớn nhất trong bộ linh trưởng còn tồn tại và có họ hàng rất gần với con người chỉ sau tinh tinh. DNA của khỉ đột giống của con người 98% -99%. Một con khỉ đột trưởng thành có thể cao từ 1,7–2 m khi đứng thẳng và nặng từ 180–200 kg. Loài vật này thường đi bằng bốn chân dù chúng có thể đứng bằng hai chân. Khỉ đột là một trong những loài động vật được liệt vào danh sách cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hy hữu: Khỉ đột khổng lồ được chữa bệnh và làm cả xét nghiệm Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO