Nhậm Chính Phi, nhà sáng lập Huawei cho rằng công ty cần hoạt động theo hình thức phi tập trung, lợi nhuận ổn định và đảm bảo mức lương trong 3-5 năm để vượt qua lệnh cấm của Mỹ.
Nhà Trắng cho hay trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh "tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ Mỹ-Canada" và thảo luận về hợp tác trong một chương trình nghị sự lớn.
Lên nắm quyền Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1, ông Joe Biden có thể sẽ ban hành các lệnh hành pháp để nhanh chóng hoàn tác một số lệnh mà người tiền nhiệm Donald Trump đã ký.
Hãng thông tấn Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo cho các nhà cung ứng Huawei, bao gồm Intel, về việc tước giấy phép bán hàng cho công ty Trung Quốc.
Một số nhà cung cấp của Huawei đã nhận được thông báo từ chính phủ Mỹ về việc thu hồi giấy phép cung cấp sản phẩm cho tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc.
Tập đoàn Huawei hồi tháng 5/2019 chuẩn bị sẵn máy bay đưa Mạnh Vãn Châu trở về Trung Quốc từ Vancouver với hy vọng Giám đốc tài chính của Huawei sẽ được trả tự do.
Năm nay, Huawei có khả năng ghi nhận kinh doanh 5G sụt giảm, lấn sâu hơn vào phần mềm, trong khi hi vọng mảng smartphone được ‘đặc xá’ dưới thời tân Tổng thống Mỹ.
Khi lệnh cấm của Mỹ 'bóp nghẹt' mảng kinh doanh smartphone và 5G, nhà sáng lập Nhậm Chính Phi cho biết Huawei phải lấy điện toán đám mây làm ưu tiên hàng đầu.
Khi Apple ra mắt series iPhone 12 vào giữa tháng 10, họ một mặt bị người tiêu dùng chỉ trích nặng nề, mặt khác bị các hãng đối thủ thừa nước đục thả câu ra sức chế nhạo trên mạng xã hội.