Hỗn chiến vì mâu thuẫn giao thông, 1 người bị chém chết

06/12/2020 12:52

Cầm mã tấu xông vào nhà đối thủ, nhóm của Bảo chém chết một nam thanh niên rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 5/12, Công an quận 11 (TPHCM) đã bàn giao 4 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến làm 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn cho Công an TPHCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hỗn chiến vì mâu thuẫn giao thông, 1 người bị chém chết - 1
Các đối tượng liên quan đến vụ án mạng

Theo điều tra của công an, khuya ngày 28/11, Hồ Long Kiệt (sinh năm 1992), Lưu Tài Trí (sinh năm 1999), Lâm Văn Trọng (sinh năm 1999, cả 3 cùng ngụ quận 11) và Săm Hải Toàn (sinh năm 1998, ngụ huyện Bình Chánh) ngồi nhậu bên lề đường Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11.

Trong lúc đi bộ băng qua đường về nhà để lấy điện thoại, Kiệt bị Hùynh Thái Bảo (sinh năm 1994, ngụ quận 11) chạy xe máy ngang qua và suýt tông trúng. Sau đó, Bảo nẹt pô và tỏ thái độ thách thức rồi đi vào nhà của Nguyễn Thế Cương (sinh năm 1995).

Thấy chướng mắt trước hành động của nam thanh niên, Kiệt vào nhà lấy 3 thanh sắt rồi cùng Trí, Trọng kéo đến nhà Chương tìm Bảo để đánh dằn mặt. Do không kịp chạy, H.H.H. (sinh năm 2002, ngụ quận 8) bị nhóm Kiệt đánh cây sắt vào đầu.

Đưa H. đi khâu vết thương xong, nhóm của Bảo quay lại nhà của Kiệt để trả thù. Tại đây, 2 nhóm lao vào hỗn chiến, Kiệt và Trọng bị nhóm Bảo cầm cây xỉa và mã tấu tấn công gây thương tích. Hậu quả, Trọng tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Được sự vận động của Công an quận 11, các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến lần lượt ra đầu thú.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hỗn chiến vì mâu thuẫn giao thông, 1 người bị chém chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO