Hơn 11,9 triệu bệnh nhân đang điều trị COVID-19 trên toàn thế giới

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)| 11/07/2021 09:32

Tính đến 8 giờ 30 sáng 11/7, thế giới đã ghi nhận 187.241.651 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, số ca tử vong là 4.042.281 ca; hơn 171 triệu người đã phục hồi và hơn 11,9 triệu ca đang phải điều trị.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Saint Petersburg, Nga ngày 7/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Saint Petersburg, Nga ngày 7/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 sáng 11/7, thế giới đã ghi nhận 187.241.651 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi số ca tử vong đã lên tới 4.042.281 ca. Hơn 171 triệu người đã phục hồi và hơn 11,9 triệu ca đang phải điều trị.

Tại châu Á, Hàn Quốc công bố 1.324 ca mới, một ngày sau khi ghi nhận số ca mới trong ngày cao nhất từ đầu dịch với 1.378 ca. Tuy nhiên, số ca mới được công bố thường giảm vào cuối tuần do số lượng xét nghiệm ít hơn.

Giới chức y tế cảnh báo số ca mới tại Hàn Quốc có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. Đến nay, nước này có tổng cộng 168.046 ca mắc với 2.043 ca tử vong.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo Trung Quốc đại lục ngày 10/7 có thêm 26 ca mắc mới, trong đó 7 ca lây nhiễm trong cộng đồng đều được ghi nhận tại tỉnh Vân Nam. Theo đó, nước này đến nay xác nhận tổng cộng 92.039 ca mắc, trong đó có 4.636 ca không qua khỏi.

Trong khi đó, Singapore lần đầu tiên không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng kể từ ngày 25/4.

Theo thông báo của Bộ Y tế Singapore (MOH), với 6 ca mới được ghi nhận trong ngày 10/7 đều là các ca “nhập khẩu” đã được cách ly ngay sau khi đến Singapore, tổng số ca mắc COVID-19 tại Singapore là 62.684 người, trong đó có 36 ca tử vong.

Tính đến hết ngày 10/7, Singapore đã triển khai tiêm 6.163.124 liều vaccine, trong đó 3.895.149 người đã được tiêm một mũi và 2.267.975 người đã được tiêm đủ 2 liều vaccine.

Bộ Y tế Singapore cũng thông báo sẽ lập tức hạn chế số người được phép nhập cảnh từ Indonesia, nếu không phải là công dân hoặc thường trú nhân của nước này. Đây là một phần trong các biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới của Singapore do tình trạng tăng mạnh số ca COVID-19 ở Indonesia.

Chính phủ Sri Lanka đã quyết định cho phép mở cửa trở lại các địa điểm thờ tự, nhà hàng và rạp chiếu phim… với một số hạn chế nhất định, sau khi đóng cửa gần 2 tháng do dịch bệnh COVID-19.

Sri Lanka đối mặt với tình trạng gia tăng đột biến số ca mắc COVID-19 kể từ tháng 4/2021. Đến nay, quốc gia Nam Á này ghi nhận tổng cộng 271.483 ca COVID-19, trong đó có 3.434 ca tử vong.

Tân Thủ tướng Algeria Ayman Benabderrahmane đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Benabderrahmane, người vừa mới thành lập chính phủ mới của Algeria hôm 7/7, sẽ phải cách ly trong 7 ngày, song vẫn tiếp tục thực hiện các công việc qua mạng trực tuyến.

Để đối phó với tình trạng số ca COVID-19 mới tăng mạnh, Tổng thống Abdelmadjid Tebboune yêu cầu Chính phủ Algeria tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội và đeo khẩu trang trên phạm vi toàn quốc, đồng thời đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine.

Đến nay, quốc gia Bắc Phi này đã ghi nhận tổng cộng 145.296 ca COVID-19, trong đó có 3.824 người tử vong.

Tại châu Âu, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Italy Daniele Franco nhấn mạnh các biến thể của virus SARS-CoV-2 là mối quan ngại lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, song thế giới nên tránh áp đặt những biện pháp hạn chế mới đối với cuộc sống của người dân.

Ông Franco đưa ra tuyên bố này sau khi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) bế mạc tại Venice.

Tại hội nghị, G20 đã không đưa ra cam kết tài trợ thêm vaccine cho những nước nghèo có nguy cơ đối diện với các biến thể của virus SARS-CoV-2, nơi tỷ lệ tiêm chủng vẫn đang ở mức thấp. Tuy vậy, Bộ trưởng Franco cho biết G20 sẽ xem xét vấn đề này vào tháng 10 tới./.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hơn 11,9 triệu bệnh nhân đang điều trị COVID-19 trên toàn thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO