Hơn 100 cán bộ y tế Bắc Giang, Hòa Bình hỗ trợ các tỉnh phía Nam

Thanh Bình-Vũ Hà (TTXVN/Vietnam+)| 21/07/2021 14:44

Đoàn y tế tỉnh Bắc Giang gồm 79 y, bác sỹ đã đến tỉnh Long An; đoàn y tế tỉnh Hòa Bình gồm 26 y, bác sỹ đến Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ các địa phương chống dịch.

Hon 100 can bo y te Bac Giang, Hoa Binh ho tro cac tinh phia Nam hinh anh 1Bí thư tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được tặng hoa Thạc sỹ Đặng Văn Hòa, Trưởng đoàn Y tế tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Sáng 21/7, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức tiếp Đoàn y tế tỉnh Bắc Giang đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Được vui mừng và cảm động trước tấm lòng, trách nhiệm của Đoàn công tác y tế tỉnh Bắc Giang đến giúp địa phương trong công tác chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Long An tin tưởng với kinh nghiệm chống dịch của Bắc Giang sẽ giúp địa phương có thêm thuận lợi trong công tác lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị ca mắc COVID-19 nặng, hỗ trợ ngành y tế phòng, chống dịch hiệu quả.

Đoàn y tế tỉnh Bắc Giang gồm 79 y, bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, sinh viên tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 và lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc và 7 Trung tâm tế các huyện của tỉnh.

Tính đến 18 giờ, ngày 20/7, Long An ghi nhận 2.301 ca mắc COVID-19.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ ra quân Đoàn công tác của tỉnh hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Hon 100 can bo y te Bac Giang, Hoa Binh ho tro cac tinh phia Nam hinh anh 2Đoàn cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm trước lúc lên đường. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Toàn biểu dương và đánh giá cao tinh thần tình nguyện, cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ tình nguyện viên trong Đoàn công tác.

Đồng thời, gửi lời tri ân tới các “Chiến sỹ mang trên mình tấm áo blu trắng” của tỉnh Hòa Bình đã không quản ngại khó khăn, gian khổ lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Toàn cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể tỉnh Hòa Bình cần quan tâm, tạo mọi điều kiện để các thành viên trong Đoàn yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần vì miền Nam ruột thịt, tỉnh Hòa Bình đã tích cực huy động ủng hộ vật tư, hàng hóa hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh nhiều trang thiết bị y tế chống dịch.

Công đoàn ngành Y tế đã triển khai với tinh thần tự nguyện, xung phong và đã có trên 100 cán bộ y tế tình nguyện tham gia hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch. Trong đó, đợt 1 ra quân đã lựa chọn được 26 cán bộ y tế tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại địa bàn Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21/7/2021.

Các tình nguyện viên trước khi lên đường đã được tập huấn kỹ các kỹ năng về truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và được xét nghiệm Realtime RT-PCR (100% âm tính) trước khi xuất phát./.

Thanh Bình-Vũ Hà (TTXVN/Vietnam+)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100 cán bộ y tế Bắc Giang, Hòa Bình hỗ trợ các tỉnh phía Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO